Thắp nến, thả hoa đăng tưởng niệm nạn nhân COVID-19 vào Rằm tháng 10

Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng đánh chuông; các tàu, thuyền… đang lưu đậu tại cảng sẽ đồng loạt kéo còi tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 vào lúc 20 giờ 30.
Thắp nến, thả hoa đăng tưởng niệm nạn nhân COVID-19 vào Rằm tháng 10 ảnh 1Các y, bác sỹ Bệnh viện hồi sức COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tích cực điều bệnh nhân COVID-19 nặng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 vào 20 giờ ngày 19/11 (Rằm tháng 10) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong đó điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Đó là thông tin được Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại buổi họp báo diễn ra chiều 17/11, tại Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết buổi Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm chia sẻ, động viên các thân nhân, gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vượt qua nỗi đau thương, mất mát.

Lễ tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài truyền hình Hồ Chí Minh và các kênh, đài truyền hình khác của Trung ương và các địa phương.

Nội dung chương trình bao gồm trình chiếu một số hình ảnh, phóng sự; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 20 giờ 30 phút sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức theo dõi trực tiếp Lễ tưởng niệm từ điểm cầu Hội trường Thống Nhất, sau đó cùng thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm.

[Chủ tịch Quốc hội: Tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch]

Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…) trên địa bàn thành phố cùng đánh chuông; các tàu, thuyền, sàn lan… đang lưu đậu tại các khu vực cảng sẽ đồng loạt kéo còi tưởng niệm lúc 20 giờ 30.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân… để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 vào lúc 20 giờ 30.

Ngoài ra, tại các địa phương có tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tàu Hủ-Bến Nghé như Quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng vào lúc 20 giờ 35 cùng ngày.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 16/11, Thành phố ghi nhận 17.263 người tử vong do dịch COVID-19.

Các nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 41,5% là nam giới, 58,5% là nữ giới và 86,5% người tử vong là trên 50 tuổi. Có 3 nhân viên y tế, 38 trẻ em và 62 thai phụ tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục