Thắp sáng ngọn đuốc truyền thống Đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa," thời gian tới, TP.HCM tiếp tục tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn cho thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ.
Ngày 26/7, tại Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (Củ Chi), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013).

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh; các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/7 hàng năm đã đi vào lịch sử, có ý nghĩa chính trị-xã hội hết sức to lớn, khắc ghi sâu sắc tình cảm, đạo lý của mỗi con người Việt Nam. Đảng, nhân dân và muôn đời con cháu mai sau mãi mãi biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm ban hành hệ thống chính sách, chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, gần đây nhất là bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; phát động và thực hiện tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo cuộc sống của người và gia đình có công với nước.

Từ đầu năm 2012 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 148 căn nhà tình nghĩa, 52 căn nhà tình thương, sửa chữa 656 nhà ở cho các gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng; tìm kiếm và quy tập được 75 hài cốt liệt sỹ; tặng gần 500 sổ vàng tình nghĩa với tổng trị giá 631 triệu đồng.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ, thương binh nặng và phấn đấu hết năm 2013 không còn các gia đình chính sách thuộc hộ nghèo.

Ông Trần Trung Dũng cho biết thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa," thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ.

Tại buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện sự trân trọng và biết ơn công lao của các thế hệ cha anh đi trước, thể hiện quyết tâm mãi mãi phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; nguyện xứng đáng với các thế hệ cha anh, với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân "Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng."

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố, Nghĩa trang Thành phố, Nghĩa trang Chính sách Thành phố, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi và Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi)./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục