Thấy xác nạn nhân đầu tiên vụ lò than Mạo Khê

Thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ tụt lò tại Công ty than Mạo Khê đã được đưa khỏi vị trí mắc kẹt. Nạn nhân còn lại đang được cứu hộ.
Sáng 15/7, thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ tụt lò tại Công ty than Mạo Khê (Quảng Ninh) - công nhân Nguyễn Hữu Điển (sinh năm 1987) quê ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Hiện Công ty than Mạo Khê đang làm các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân Điển về quê an táng.

Ban chỉ huy cứu hộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV, Trung tâm cấp cứu mỏ và Công ty than Mạo Khê đang khẩn trương triển khai các biện pháp để cứu hộ công nhân Đặng Đình Thắng (sinh năm 1987), quê ở Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình, trú tại Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh, vẫn đang mắc kẹt trong lò.

Như tin đã đưa, vụ tụt đổ lò gây tai nạn tại Công ty than Mạo Khê xảy ra vào hồi 20 giờ 10, ngày 13/7 tại lò chợ Vỉa 6 Đông mở rộng tầng -25/-80, Phân xưởng Khai thác 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV than Mạo Khê.

Khi đó, 2 công nhân Thắng và Điển sau khi làm xong công việc củng cố chống dặm, cài chèn xong và đang chuẩn bị lên thì xảy ra sự cố.

Theo ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc TKV, trước mắt, TKV sẽ hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 20 triệu đồng./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục