Thế giới cần chấm dứt nạn bạo hành đối với phụ nữ

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế bài trừ bạo lực với phụ nữ 25/11, các quan chức cấp cao Liên hợp quốc kêu gọi các nước hành động nhanh chóng chấm dứt vấn nạn này.

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế bài trừ bạo lực với phụ nữ 25/11, các quan chức cấp cao Liên hợp quốc kêu gọi các nước hành động nhanh chóng chấm dứt vấn nạn này.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, cảnh báo tội phạm bạo hành với phụ nữ vẫn là loại tội phạm ít bị nghiêm trị nhất trên thế giới, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), bà T.A. Oby đã miêu tả cuộc chiến chống nạn bạo hành phụ nữ là một trong những thách thức lớn của thời đại hiện nay. Theo bà Oby, tình trạng bạo hành phụ nữ vẫn đang phổ biến và là mối đe dọa lớn đối với sức khoẻ cũng như phẩm giá của người phụ nữ.

Trong khi đó, bà I. Alberdi, Giám đốc điều hành Quỹ Phát triển của Liên hợp quốc vì phụ nữ (UNIFEM), các sự kiện gần đây như Chương trình hành động toàn cầu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (UNiTE) nhằm chấm dứt bạo hành phụ nữ vào 2015 và việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết 1820 coi nạn bạo hành và bạo lực tình dục tại các khu vực xung đột vũ trang là mối đe doạ tới an ninh quốc gia và quốc tế, cho thấy rằng thế giới đang tiến dần đến việc chấm dứt nạn bạo hành đối với phụ nữ.

Cũng trong thông điệp nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lưu ý rằng mặc dù đã có những tiến bộ trong việc loại bỏ nạn bạo hành phụ nữ, nhưng thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhấn mạnh các nước, các tổ chức và cá nhân đều phải có trách nhiệm đấu tranh chấm dứt vấn nạn này. Các cơ quan thực thi pháp luật phải kiên quyết trừng trị những kẻ bạo hành đối với phụ nữ.

Theo thống kê, trên phạm vi toàn cầu, trung bình cứ 3 phụ nữ thì có một người bị bạo hành trong suốt cuộc đời. Đối với phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 44, bạo lực là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tật và tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục