Thêm bằng chứng liên hệ giữa chơi điện tử và bạo lực

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy thanh thiếu niên mê trò chơi điện tử dễ có xu hướng suy nghĩ và hành động bạo lực hơn.
Thêm bằng chứng liên hệ giữa chơi điện tử và bạo lực ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: umich.edu)

Thanh thiếu niên mê trò chơi điện tử dễ có xu hướng suy nghĩ và hành động theo cách gây hấn, bạo lực hơn. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics, của Hội Y học Mỹ ngày 25/3.

Phân tích kết quả cuộc điều tra tự trả lời với 3.034 thanh thiếu niên Singapore có độ tuổi trung bình là 11, các nhà khoa học kết luận mức độ thường xuyên chơi trò chơi điện tử có liên quan đến tỷ lệ cao các hành động và suy nghĩ mang tính bạo lực.

Dù 3/4 đối tượng tham gia là nam, nghiên cứu kéo dài ba năm này cho biết cách trả lời với các tình huống đưa ra không có sự khác biệt giữa các đối tượng nam và nữ, ngoài ra, sự tác động của cha mẹ dường như không tạo được sự thay đổi trong hành vi của thanh thiếu niên.

Trong bản điều tra do Viện Giáo dục Quốc gia Singapore kết hợp với Khoa Tâm lý của trường đại học bang Iowa, Mỹ, người tham gia phải trả lời các câu hỏi về hành vi và suy nghĩ mang tính thù địch theo bốn mức độ từ "ủng hộ tuyệt đối" tới "hoàn toàn phản đối." Theo đó, các nhà khoa học kết luận, các trò chơi điện tử bạo lực làm tăng các hành vi gây hấn mang tính lâu dài bằng cách tạo ra các thay đổi tổng quát về nhận thức, và các thay đổi này diễn ra bất chấp giới tính, độ tuổi, bản tính bạo lực hay sự tác động của cha mẹ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bên ngoài tỏ ý nghi ngờ cách thức tự trả lời của cuộc điều tra, đồng thời cho rằng nghiên cứu chỉ đưa ra kết luận về sự liên quan ở mức độ chưa rõ ràng giữa việc chơi trò chơi điện tử và các hành vi bạo lực theo sau, chứ không và không thể chứng minh cho quan hệ nhân quả giữa hai sự việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục