Tăng giải pháp giảm tai nạn giao thông và cháy nổ

Thêm giải pháp giảm tai nạn giao thông và cháy nổ

Hơn 200 đại biểu dự Hội nghị sơ kết tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổ chức ngày 22/3, ở Nha Trang.
Hơn 200 đại biểu đại diện lực lượng công an 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu nạn-cứu hộ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tổ chức ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Công an và hầu hết các địa phương đã ra quân với nỗ lực, quyết tâm cao nhằm ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; phòng ngừa cháy nổ; kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được duy trì ổn định, thông suốt, không để ra ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông trong dịp Tết được kiềm chế. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông, số vụ cháy nổ vẫn còn ở mức cao, từ ngày 15/12/2012 đến 1/3 vừa qua, cả nước xảy ra trên 6.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.280 người, bị thương hơn 6.100 người; cùng thời điểm này cũng xảy ra hơn 390 vụ cháy, làm chết 8 người.

Sau Tết, tại phía Nam đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; trong đó vụ tai nạn tại tỉnh Lâm Đồng làm chết 7 người, vụ tai nạn tại tỉnh Khánh Hòa làm chết 12 người...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại phía Nam, tình hình tai nạn giao thông và tai nạn cháy nổ vẫn đang nổi cộm, số vụ tai nạn giao thông làm nhiều người chết ngày càng tăng. Nguyên nhân là ý thức của người tham gia, điều khiển phương tiện giao thông còn nhiều hạn chế; những tuyến quốc lộ huyết mạch chủ yếu đi qua các khu vực dân cư, thiếu dải phân cách cứng, dẫn đến tình trạng các xe hay đối đầu nhau, gây tai nạn.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, nguy cơ cháy nổ trong mùa khô còn cao...

Do đó, Công an các địa phương cần tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường các giải pháp để giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết trong năm nay; cần điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng để có giải pháp phòng ngừa phù hợp; phối hợp với các ngành chức năng và tăng cường các biện pháp chống cháy, chữa cháy trong mùa khô hạn cũng như chuẩn bị cho công tác cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa lũ./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục