Theo Bộ Công Thương, do sức tiêu thụ chậm, các doanh nghiệp trong ngành chỉsản xuất cầm chừng để tránh tồn kho cũng như đọng vốn, nên sản lượng tính đếnhết tháng 11/2012 đạt 6,44 triệu tấn, tiếp tục giảm 1,5% so với cùng kỳ nămngoái.
Bên cạnh đó, hai thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Nhật Bản vàTrung Quốc đều tiếp tục giảm giá thép xây dựng nên trong nước đã xảy ra hiệntượng cạnh tranh không lành mạnh, bán phá giá để đẩy lượng hàng tiêu thụ và giảmlượng tồn kho. Hiện nhiều doanh nghiệp đang chào giá thấp hơn giá thị trường từ200.000-300.000 đồng/tấn.
Dẫn chứng về sản xuất và sức tiêu thụ thép giảm mạnh thời gian gần đây, Hiệphội Thép Việt Nam cho biết sức tiêu thụ thép giảm mạnh nhất rơi vào tháng Sáu,chỉ đạt 298.000 tấn, bước sang tháng Bảy và tháng Tám, nhiều doanh nghiệp đãphải giảm giá bán thép từ 100.000-300.000 đồng/tấn thì lượng tiêu thụ mới khálên được khoảng 483.000 tấn.
Tuy nhiên, bước sang tháng Chín năm nay, khi thị trường này bắt đầu khởi sắc,giá bán thép đã tăng thêm từ 200.000-400.000 đồng/tấn so với tháng trước đó thìlượng thép bán ra lại giảm còn 380.000 tấn; tháng 10, lượng thép bán ra tiếp tụcgiảm, chỉ còn 326.000 tấn và sang tháng 11 - tháng cao điểm trong mùa xây dựngcuối năm cũng chỉ đạt 350.000 tấn.
Do sức tiêu thụ thép yếu nên lượng thép tồn kho ở các doanh nghiệp thành viênHiệp hội Thép Việt Nam tính đến hết tháng 11 lên đến 365.000 tấn, trong khi mứctồn kho bình quân hàng năm chỉ khoảng 250.000 tấn.
Hiệp hội cũng cho hay mặc dù lượng tồn kho chưa đến mức báo động, nhưng điềuđáng lo ngại là tình trạng này diễn ra từ tháng Sáu đến nay. Đáng chú ý, với lãisuất cao như hiện nay, mỗi tấn thép tồn kho, doanh nghiệp phải trả lãi vay ngânhàng từ 200.000-300.000 đồng/tấn cùng với các khoản chi phí khác.
Hiện giá thépcuộn bán ra tại nhà máy, chưa trừ chiết khấu và thuế giá trị gia tăng phổ biến ởmức 15,7-15,95 triệu đồng/tấn tại phía Bắc và từ 16,32-17,4 triệu đồng/tấn ởphía Nam; giá bán lẻ thép ngoài thị trường phổ biến ở mức 18-18,7 triệuđồng/tấn.
Theo một số chủ đầu tư xây dựng, thông thường, khi sức tiêu thụ trên thịtrường giảm sút và để kích cầu, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường xây dựngảm đạm như hiện nay, các doanh nghiệp phải chia sẻ khó khăn, phải giảm giá bánđể cùng nhau “sưởi ấm” thị trường xây dựng, nhưng các doanh nghiệp sản xuất théplại giữ nguyên giá bán, chỉ tăng chiết khấu bán hàng cho các đại lý từ 1-1,5triệu đồng/tấn. Chính điều này đã không kích thích được sức mua trên thị trường,dẫn đến mức tồn kho lớn.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất thép lại cho rằng, mặc dù, lượng tồn kholớn, tiêu thụ chậm, nhưng không thể giảm giá bán do hiện nay các nhà máy vẫn cònsử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu trước đó với giá cao, nếu giảm giá bán sẽ bịlỗ nặng. Còn các công ty thương mại cho rằng, sở dĩ các hãng thép chưa chịu giảmgiá là do sức tiêu thụ đang quá thấp, nếu giảm lúc này rất dễ tác động tâm lýkhách hàng muốn chờ giá xuống nữa mới mua, lúc đó sẽ gây bất lợi cho nhà sảnxuất.
Trong khi đó, để góp phần bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá các mặt hàng thiếtyếu trong đó có thép xây dựng, Tổng Công ty Thép Việt Nam đang tiếp tục rà soátcác khoản chi phí cấu thành sản xuất nhằm minh bạch giá bán thép xây dựng trênthị trường. Hầu hết các đơn vị sản xuất, phân phối thép thuộc Tổng Công ty đềuthực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công Thương và của Chính phủ, niêm yết, phổbiến rộng rãi giá nguyên liệu và giá bán thành phẩm ở từng đại lý phân phối theotừng ngày.
Hiệp hội Thép Việt Nam cũng cho hay công suất thép cán cả nước trong năm 2011đạt khoảng 9 triệu tấn, sức tiêu thụ dự kiến chỉ ở mức 5,6 triệu tấn, giảmkhoảng 10% so với năm 2010. Bước sang năm 2012, kinh tế trong nước vẫn chưa hếtkhó khăn và nên ngành thép trong nước chỉ đặt kế hoạch sản xuất khoảng 9,8 triệutấn, tăng 4% so với 2011 và tiêu thụ thép dự kiến chỉ tăng ở mức 4% so với năm2011./.