Thí điểm chuỗi cung ứng hoa cắt cành từ Đà Lạt đến TP.HCM

Dự kiến, mô hình Trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 14ha, bao gồm Trung tâm giao dịch hoa và khu dịch vụ.
Thí điểm chuỗi cung ứng hoa cắt cành từ Đà Lạt đến TP.HCM ảnh 1Vườn hoa ở Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 29/10, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với phái đoàn Bộ Nông nghiệp Hà Lan do Thứ trưởng Hans Hoogeveen dẫn đầu về tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Lan.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, việc hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Lan đã có những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, hy vọng trong thời gian tới, Chính phủ Hà Lan sẽ tiếp tục có những hỗ trợ, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam.

Sơ lược một số chương trình hợp tác giữa hai bên, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng một số dự án hợp tác khi triển khai còn hạn chế, phải đẩy mạnh và đi vào chiều sâu hơn nữa.

Theo bà Hồng, cần chú trọng đến 4 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: chương trình hỗ trợ xuất khẩu trọn gói; chương trình xử lý sau thu hoạch; chương trình nâng cao giá trị sản phẩm từng mặt hàng mà Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh; chương trình đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cán bộ.

Chia sẻ nhiều điểm tương đồng giữa hai nước, ông Hans Hoogeveen cho biết Hà Lan luôn muốn tăng cường, đẩy mạnh và hợp tác sâu rộng với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Chính phủ Hà Lan cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Has Hoogeveen, bên cạnh hợp tác giữa chính quyền hai bên, các doanh nghiệp Hà Lan cũng muốn tìm hiểu, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về xuất khẩu nông sản, thời gian tới Hà Lan sẽ xúc tiến triển khai thí điểm một dự án về công nghệ sau thu hoạch để hỗ trợ Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Hans Hoogeveen đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty Fresh Studio Innovations châu Á (Hà Lan) về “Nghiên cứu khả thi Dự án Trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tại Khu thương mại Bình Điền và mô hình thí điểm cho chuỗi cung ứng hoa cắt cành từ Đà Lạt đến Thành phố Hồ Chí Minh.”

Dự kiến, mô hình Trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 14ha, bao gồm Trung tâm giao dịch hoa và khu dịch vụ.

Trong giai đoạn đầu Trung tâm giao dịch hoa sẽ hoạt động theo mô hình chuỗi cung ứng khép kín (theo hình thức Cash & Carry), sẽ dần chuyển sang mô hình chuỗi cung ứng khép kín kết hợp hoạt động đấu giá khi đủ điều kiện.

Trung tâm sẽ cung ứng các dịch vụ: bảo quản sau thu hoạch; vận chuyển lạnh; kho bảo quản chuyên dụng, sơ chế và đóng gói tại Lâm Đồng và Khu thương mại Bình Điền; hội nghị và triển lãm; các dịch vụ tài chính và thanh toán; hỗ trợ giống và kỹ thuật canh tác tiên tiến; xúc tiến tương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục