Thi sáng tác tranh, tượng về biển, đảo quê hương

Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phát động cuộc vận động sáng tác tranh cổ động, tranh, tượng về biển đảo quê hương sáng 15/5 tại Hà Nội.
Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phát động cuộc vận động sáng tác tranh cổ động, tranh, tượng về biển đảo quê hương sáng 15/5 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Mỹ thuật Việt Nam góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thông qua những sáng tác mỹ thuật có giá trị về thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương nhấn mạnh, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều nghệ sỹ tạo hình của Việt Nam đã tham gia chiến đấu và sáng tác về biển, đảo Việt Nam.

Thực hiện chiến lược phát triển biển, đảo, cùng với toàn dân, toàn quân, giới nghệ sỹ tạo hình Việt Nam cần có những hành động cụ thể bằng chuyên môn của mình góp phần xây dựng, bảo bệ vững chắc lãnh hải của Tổ quốc trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế...

Cuộc vận động này diễn ra từ 15/5-22/12/2010 trong toàn quốc, dành cho các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên là người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Các tác phẩm cần tập trung thể hiện các nội dung như vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng biển; thành tựu phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới; bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái biển; giữ gìn trật tự, an ninh trên biển; tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối với tranh cổ động có thể vẽ bằng tay hoặc thực hiện đồ họa trên máy tính. Các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc cần được thực hiện bằng các chất liệu chuyên ngành, có tính bền vững và chất lượng nghệ thuật cao.

Mỗi tác giả được gửi nhiều nhất ba tác phẩm là những sáng tác mới, tính từ ngày phát động để tham dự cuộc vận động. Với tác phẩm hội họa và điêu khắc, hội đồng nghệ thuật sẽ duyệt chọn tác phẩm qua ảnh chụp tác phẩm từ ngày 10-15/10 tại Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tổng kết và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2010).

Ban tổ chức sẽ trao 19 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất; trong đó có 11 giải thưởng cho tác phẩm hội họa, điêu khắc; tám giải thưởng cho tranh cổ động. Giải nhất cho tác phẩm hội họa, điêu khắc trị giá 20 triệu đồng; giải nhất cho tranh cổ động trị giá 10 triệu đồng./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục