Thi thể kẻ xả súng chưa được hỏa táng tại Algeria

Thi thể của Mohamed Merah đã được đưa về Algeria song giới chức nước này vẫn chưa cho phép thi thể của y được hỏa táng ở đây.
Một thành viên gia đình của Mohamed Merah, kẻ đã gây ra các vụ xả súng ở thành phố Toulouse và những vùng lân cận, cho biết thi thể của y đã được đưa về Algeria trong ngày 28/3.

Người thân giấu tên của Merah cho biết thi thể của Mohamed sẽ về tới thủ đô Algers vào khoảng trưa. Đi cùng trên chuyến bay đưa thi thể của Mohamed về quê hương có mẹ và chị của y song trước đó, thi thể đã được làm sạch ở một bệnh viện tại Pháp.

Tuy nhiên, giới chức Algeria hiện vẫn chưa đồng ý với việc có cho phép thi thể của Mohamed được hỏa táng ở nước này hay không.

Mohamed Merah, 23 tuổi người Pháp gốc Algeria, đã bị cảnh sát Pháp tiêu diệt trong cuộc vây bắt kéo dài hàng giờ đồng hồ.

[Vụ sát thủ Pháp: Người mẹ ăn năn, anh trai tự hào]

Hôm 23/3 vừa qua, nhà chức trách Pháp đã bác bỏ những cáo buộc cơ quan mật vụ nước này đã phạm sai lầm trong vụ một thanh niên đã xả súng bắn chết bảy người và khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy kẻ thủ ác thuộc một tổ chức hay mạng lưới nào có liên hệ với Al Qaeda.

Thủ tướng Francois Fillon cho biết cơ quan an ninh biết Mohamed Merah là một phần tử Hồi giáo cực đoan từng tới Afghanistan, nhưng không có lý do gì để tin rằng các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục