Thị trường cam quýt Hà Giang sôi động sớm

Dù chưa chính thức bước vào mùa thu hoạch nhưng nhiều hộ gia đình ở Hà Giang đã bắt đầu thu hái cam quýt để bán sớm ra thị trường.
Mặc dù chưa chính thức bước vào mùa thu hoạch cam, quýt nhưng nhiều hộ gia đình ở các huyện vùng thấp như huyện Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang)... đã bắt đầu thu hái để bán sớm ra thị trường với giá bán buôn tại vườn cam từ 10.000 - 12.000 đồng/kg; quýt từ 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Giá bán lẻ tại chợ chính trung tâm thị xã Hà Giang là cam 14.000 - 15.000 đồng/kg; quýt 16.000 - 17.000 đồng/kg. Với thời giá như hiện nay, người trồng cam, quýt bán được giá cao hơn 7.000 - 9.000 đồng/kg, so với cùng kỳ năm trước.

Tuy được giá, nhưng phần lớn người trồng cam không muốn bán ra thị trường vì muốn giữ lại để bán trong dịp Tết Nguyên Đán với hy vọng sẽ bán được giá cao hơn nữa.

Ông Nguyễn Trọng Quyền, Phó chủ tịch Hội làm vườn tỉnh Hà Giang cho biết, qua khảo sát thực tế của 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình là 2 huyện trồng nhiều cam, quýt của tỉnh cho thấy, vụ cam, quýt năm 2009 diện tích bị thu hẹp rất nhiều so với các vụ trước.

Huyện Bắc Quang hiện chỉ còn khoảng trên 3.000ha, Quang Bình diện tích chỉ còn khoảng gần 2.000ha. Song, đa phần diện tích cam, quýt đã cằn cỗi và sâu bệnh, lại phải chịu thiên tai khắc nghiệt nên mặc dù năm nay được giá nhưng người trồng cam, quýt cũng không có mà bán, "cung" không đủ "cầu".

Nguyên nhân dẫn đến diện tích cam, quýt bị cằn cỗi và thu hẹp diên tích trồng là giá bán cam, quýt trên thị trường mấy năm trước đây quá thấp, làm cho các nhà trồng cam bỏ “đói” vườn cam.

Nếu tính cùng thời điểm này năm trước, giá bán cam lẻ qua các điểm, hoặc các đại lý trên địa bàn tỉnh chỉ dao động từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Giá quýt từ 4.000 - 5.000 đồng/kg. Còn giá cam, quýt dịp từ 23 - 28 (Tết âm lịch 2008) cũng chỉ dao động trong khoảng 5.000 - 6.000đồng/kg, nhiều vườn cam, trong dịp Tết đến không có người mua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục