Thị trường chứng khoán châu Á liên tục đi xuống

Chứng khoán châu Á tiếp tục đi xuống trong bối cảnh Bắc Kinh kiềm chế hoạt động cho vay và kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm.
Ngày 26/1 đánh dấu phiên thứ 5 đi xuống của thị trường chứng khoán châu Á, khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh Bắc Kinh kiềm chế hoạt động cho vay và kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 (Nhật Bản) giảm 187,41 điểm xuống 10.325,28 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 21/12/2009, do các nhà đầu tư chứng khoán lo lắng về đồng yen mạnh ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu cùng với động thái kiềm chế tăng trưởng của Trung Quốc.

Trong ngày 26/1, đồng USD có lúc đã rơi xuống dưới ngưỡng 90 yen/USD. Trong khi đó, một số nhà kinh doanh trên thị trường tỏ ra thất vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không đưa ra biện pháp mới nào để kiềm chế giảm phát trong cuộc họp mới đây.

Hàng loạt các thị trường chứng khoán lớn khác ở châu Á đều sa sút trong phiên 26/1, trong đó chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hàng đầu là chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hongkong.

Kế hoạch thắt chặt tín dụng của Bắc Kinh gây sức ép lên tâm lý của các nhà đầu tư, khiến chỉ số Hang Seng tại Hongkong giảm phiên thứ 5 liên tiếp xuống 20.109,33 điểm, mất đứt 489,22 điểm so với phiên trước.

Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) giảm 75,02 điểm xuống 3.019,39 điểm.

Chứng khoán Đài Loan cũng trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong 6 tháng qua, khi chỉ số Weighted giảm 3,5%, đóng cửa mức thấp nhất kể từ ngày 30/11/2009. Tại Seoul, chỉ số Kospi cũng giảm gần 2%, do cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Hynix giảm hơn 9%./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục