Giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2026
Nguồn cung được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ gấp ba lần mức tăng nhu cầu trong năm 2026, do sản lượng cao hơn từ các thành viên OPEC+.
Nguồn cung được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ gấp ba lần mức tăng nhu cầu trong năm 2026, do sản lượng cao hơn từ các thành viên OPEC+.
OPEC+, đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026 và thông qua một cơ chế xác định năng lực sản xuất dầu tối đa của các thành viên.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm 1,38 USD (tương đương 2,1%) và chốt phiên ở mức 63,51 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa giảm 1,30 USD (2,1%) xuống 59,44 USD/thùng.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 59 xu Mỹ, tương đương 0,9%, lên 63,32 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng chốt phiên tăng 59 xu Mỹ, tương đương 1%, lên mức 59,49 USD/thùng.
Mô hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy tại kỳ điều hành ngày 11/9, giá xăng bán lẻ có thể giảm 0,2-0,5%, trong khi giá dầu diesel và dầu hỏa tăng nhẹ, còn dầu mazut giảm khoảng 2,8%.
Trong phiên giao dịch ngày 1/9 tại thị trường châu Á, giá dầu Brent tăng 31 xu Mỹ, tương đương 0,46%, lên 67,79 USD/thùng, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 32 xu Mỹ, xuống 64,33 USD/thùng.
Giá Brent giao kỳ hạn chốt phiên tăng 1,07 USD (tương đương 1,58%) lên 68,80 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,14 USD (1,79%) lên 64,80 USD/thùng.
Giá dầu giảm nhẹ do lo ngại trừng phạt Nga và thuế quan Mỹ, thị trường dầu mỏ đối mặt nhiều thách thức và biến động trong tuần tới.
Tính chung cả tuần này, giá dầu Brent biển Bắc và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều ghi nhận mức giảm khoảng 2%.
Theo báo cáo thường niên của IEA, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt mức đỉnh 105,6 triệu thùng/ngày vào năm 2029, sau đó giảm nhẹ trong năm 2030.
Giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên giao dịch 16/6 giảm 1 USD (1,35%) xuống 73,23 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,21 USD (1,66%) xuống 71,77 USD/thùng.
OPEC điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng sản lượng từ các quốc gia ngoài OPEC+ xuống còn 730.000 thùng/ngày trong năm 2026, thấp hơn 70.000 thùng/ngày so với ước tính đưa ra hồi tháng trước.
Khép phiên giao dịch 6/6, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,73% lên 66,47 USD/thùng; còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,91% lên 64,58 USD/thùng.
OPEC+ nhất trí sẽ thiết lập một khuôn khổ để xác định các mức sản lượng cơ sở mới cho năm 2027, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch dài hạn của liên minh này.
Barclays hạ dự báo giá dầu Brent xuống còn 66 USD/thùng cho năm 2025 và 60 USD/thùng cho năm 2026, trong khi ING dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 65 USD/thùng trong năm nay.
Giá dầu Brent tương lai giảm 3,51% xuống 59,14 USD/thùng, dầu thô West Texas Intermediate giảm 3,88% xuống 56,03 USD/thùng, trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục đẩy nhanh việc tăng sản lượng.
OPEC cho hay 8 thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria, và Oman, đã đồng ý tăng nguồn cung lớn hơn dự kiến vào tháng tới.
Chuyên gia nhận định các yếu tố trong ngắn hạn đang nghiêng về xu hướng hỗ trợ giá dầu tăng, khi các mối đe dọa của Mỹ về thuế quan thứ cấp đối với dầu của Nga và Iran làm dấy lên rủi ro nguồn cung bị thắt chặt hơn.
Ông Warren Patterson, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng ING, nhận định thị trường dầu không phản ứng thái quá trước những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tâm lý thận trọng tiếp tục phủ bóng lên thị trường hàng hóa nguyên liệu trước thời điểm Mỹ công bố áp thuế đối ứng, đáng chú ý, trên thị trường năng lượng, giá 2 mặt hàng dầu thô tăng tuần thứ ba.