Thị trường hoa quả trái cây giá ‘mềm’ phục vụ người tiêu dùng

Hà Nội vào mùa nắng nóng là thời điểm sức tiêu thụ mặt hàng trái cây giải nhiệt tăng mạnh. Nhiều loại hoa quả tươi như cam, xoài, dưa hấu... tại các chợ và siêu thị được duy trì ở mức giá phải chăng.
Mặt hàng hoa quả trái cây tươi đang được bán chạy tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Mặt hàng hoa quả trái cây tươi đang được bán chạy tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Mùa Hè là thời điểm các mặt hàng hoa quả, trái cây tươi được bán chạy nhất do nhu cầu giải khát cao của người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại một số chợ dân sinh truyền thống ở khu vực quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... mặt hàng hoa quả tươi đang được bán với mức giá tương đối hợp lý.

Theo đó, nho xanh không hạt có giá 200.000 đồng/kg, táo đỏ có giá 150.000 đồng/kg, dưa lưới có giá 70.000 đồng/kg, cam sành giá 50.000 đồng/kg, măng cụt giá 70.000 đồng/kg, bưởi da xanh giá 90.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc giá 120.000 đồng/kg, đu đủ giá 40.000 đồng/kg, nhãn  giá 70.000 đồng/kg, đào  giá 80.000 đồng/kg, thanh long giá 50.000 đồng/kg...

[Tiểu thương kinh doanh giải khát vỉa hè kiếm bạc triệu trong mùa nóng]

Những ngày cao điểm nắng nóng ghi nhận lượng khách mua hàng tăng cao, khiến nhiều tiểu thương phấn khởi. Chị Thúy, bán hàng tại chợ Hôm Đức Viên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Cam, táo và dừa là những mặt hàng bán chạy nhất. Đây là những loại trái cây nhiều nước và chứa nhiều vitamin, nên được nhiều khách hàng chọn mua để giải nhiệt.”

Nhiều loại trái cây nhập khẩu như nho, quýt, táo... cũng đang được bán với giá rẻ bất ngờ tại các chợ online và các siêu thị.

Cụ thể, tại siêu thị Big C, nho Úc được bán với mức giá 109.000 đồng/kg, quýt Úc giá 70.000 đồng/kg, cam Úc giá 39.000 đồng/kg; nho đen Úc giá 125.000 đồng/kg; nho xanh không hạt 89.000 đồng/kg...; siêu thị WinMart cũng đang bán cam Ai Cập với mức giá từ 59.000 đồng/kg, nho đen Úc có giá 169.000 đồng/kg, táo New Zealand giá 79.000 đồng/kg...

Ngoài ra, các loại trái cây nội địa cũng có giá tương đối “mềm” như chôm chôm  giá 45.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000 đồng/kg, mận  giá 40.000 đồng/kg, na giá 50.000 đồng/kg.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục