Thị trường quà Tết Nguyên đán 2022 đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã

Qua khảo sát ở một số khu vực bán hàng tạp hóa trên các phố những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022 tại Hà Nội, nhiều cửa hàng tạp hóa giảm bớt số lượng hàng bán ngày thường để tập trung bày bán hàng Tết.
Thị trường quà Tết Nguyên đán 2022 đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã ảnh 1Đóng giỏ quà Tết tại cửa hàng tạp hóa Minh Tâm, 108 A12 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, những ngày này các cửa hàng tạp hóa trên thị trường Hà Nội bắt đầu giảm bớt số lượng hàng hóa bán ngày thường để tập trung bày bán hàng Tết, đặc biệt là bố trí khu vực phía bên ngoài cho các giỏ quà Tết.

Nhiều cửa hàng còn thuê thêm người đóng giỏ quà cho kịp.

Qua khảo sát tại một số khu vực bán hàng tạp hóa trên các phố thuộc quận Hai Bà Trưng như Trần Xuân Soạn, phố Huế, Bạch Mai; quận Hoàn Kiếm như Bà Triệu, Hàng Bài, Hàng Khoai; quanh khu vực Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy... các giỏ quà Tết được bày bán nhiều hơn và đa dạng về chủng loại mẫu mã cũng như giá cả.

Các tiểu thương cho rằng năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn, ưu tiên những mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, hàng ngoại nhập cũng vào thị trường ít hơn mọi năm do khó khăn trong khâu vận chuyển. Vì thế, các giỏ quà Tết cũng có sự thay đổi nhất định về cơ cấu hàng hóa, giá cả.

Tại cửa hàng tạp hóa Minh Tâm (108 A12 Nghĩa Tân), các giỏ hàng có giá bán khá phong phú. Tùy theo giá mà cửa hàng sẽ chọn hàng đóng phù hợp. “Giỏ quà cửa hàng chúng tôi có giá dao động từ 300.000 đồng đến cả vài triệu đồng. Với giỏ hàng giá 300.000 đồng, chúng tôi sẽ lựa chọn hàng hóa trong nước nhưng vẫn đầy đủ xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi cũng sẵn sàng đóng những giỏ quà giá trị lớn theo yêu cầu của khách hàng,” chị Nguyễn Thị Nam chủ cửa hàng cho biết.

Còn anh Lê Thanh Sơn, chủ cửa hàng tạp hóa Thanh Sơn, số 115 phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy cho biết từ ngày 10/1, cửa hàng anh đã bắt đầu đông người đến mua giỏ quà Tết và các hàng hóa Tết. Hầu hết, khách hàng lựa chọn giỏ quà có giá trung bình từ 400.000-750.000 đồng.

[Sức mua hàng Tết tại TP.HCM tăng yếu dù giảm giá sâu] 

“Cửa hàng cũng đóng những giỏ quà có giá tiền triệu, nhưng số lượng bán ra không nhiều. So với Tết Tân Sửu 2021, lượng khách có phần giảm bớt chút ít,” anh Lê Thanh Sơn chia sẻ.

Nếu như các năm trước, tiêu chí khách hàng khi chọn quà Tết là các sản phẩm ngoại nhập có thiết kế đẹp, giá trị cao năm nay chủ yếu là các đặc sản vùng miền, có xuất xứ trong nước với mức giá tầm trung. Các mặt hàng xa xỉ như rượu ngoại, bánh ngoại... trong giỏ quà đã ít hơn những năm trước, thay vào đó là bánh kẹo, thực phẩm chế biến, nông sản... Giá các giỏ quà dao động từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/giỏ.

Anh Đỗ Mạnh Hùng, ở phố Huế, quận Hai bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ những năm trước anh thường mua rượu ngoại để biếu, tặng. Chi phí khoảng 2-3 triệu đồng/món quà. Năm nay anh chuyển sang tặng hoa quả tươi và đặc sản vùng miền như bưởi Diễn, thịt trâu gác bếp, miến Núi Đen, nấm hương rừng Tây Bắc...

Anh Đỗ Mạnh Hùng cho rằng so với rượu ngoại, hoa quả tươi, đặc sản vùng miền... mang tính chất quà quê mà Tết nhà nào cũng cần và sử dụng. Đồng quan điểm này, chị Lê Thanh Hương, cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam cho biết năm nay chị cũng vừa đặt 1,5kg sá sùng khô Cô Tô từ người quen đã chuyển ra Hà Nội làm quà. Chị vừa đặt thêm 3kg tôm khô để ăn và làm quà biếu.

“Mấy năm nay tôi đều đặt tôm khô để biếu mỗi nhà một ít. Ngày Tết đầu năm mới mọi người thích ăn mực nhưng ngại nên ăn sá sùng nướng thay mực rất ngon và ngọt, làm mồi đãi khách "lai rai," có thể nấu canh hoặc nấu phở rất dễ chế biến,” chị Hương cho hay.

Ngoài ra, năm nay, các siêu thị, cửa hàng còn có thêm các giỏ quà được thiết kế, trang trí theo các combo đặc trưng, phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhất là các loại giỏ quà số lượng lớn dành cho các doanh nghiệp để tặng nhân viên.

Thị trường quà Tết Nguyên đán 2022 đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã ảnh 2Người dân mua sắm tại siêu thị. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Hệ thống siêu thị Co.opmart ghi nhận số đơn hàng giỏ quà Tết có giá trị từ 200.000 đồng/giỏ đến trên dưới 500.000 đồng/giỏ tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện siêu thị Co.opmart cho biết năm nay, nhiều doanh nghiệp muốn đặt giỏ quà Tết tặng công nhân nhằm khích lệ tinh thần người lao động. Hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op hiện đều đặn mỗi ngày bán ra hơn 10.000 giỏ quà Tết các loại; trong đó có hơn một nửa là đáp ứng các đơn hàng gói giỏ quà Tết theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp.

Một nhân viên bán hàng tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh bán các loại giỏ quà Tết với nhiều loại sản phẩm “made in Vietnam” có giá phải chăng để phù hợp túi tiền của người tiêu dùng.

Hiện hệ thống siêu thị này từ có sẵn các loại giỏ quà từ bình dân tới cao cấp, với mức giá dao động từ 99.000 đồng cho đến 3 triệu đồng/giỏ; trong đó, các giỏ/hộp quà Tết sẽ có từ 40-80% là hàng Việt Nam như bánh, mứt, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói, trà, rượu...

Tại các siêu thị như Big C, hệ thống siêu thị WinMart và WinMart+ trong thời gian này cũng tung ra các giỏ quà Tết với mức giá vô cùng "dễ chịu," chỉ từ 299.000-699.000 đồng/giỏ.

Cùng đó, các siêu thị này cũng đưa ra các combo quà đặc biệt cho Tết Nhâm Dần với chủ đề Bình An, May Mắn, Đoàn Viên, Như Ý, Phú Quý..., với các mặt hàng chính gồm bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, hạt, trà, càphê…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục