Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cam kết cải cách chính trị Nhật Bản

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cho biết đảng Hy vọng, chính đảng mới được bà thành lập, đặt mục tiêu "tái lập" nền chính trị Nhật Bản bằng cách thoát khỏi ảnh hưởng của những lợi ích bất di bất dịch.
Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cam kết cải cách chính trị Nhật Bản ảnh 1Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo/AFP đưa tin Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike ngày 27/9 cho biết đảng Hy vọng, chính đảng mới được bà thành lập, đặt mục tiêu "tái lập" nền chính trị Nhật Bản bằng cách thoát khỏi ảnh hưởng của những lợi ích bất di bất dịch.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, nữ thị trưởng Tokyo khẳng định: "Tôi đang bắt đầu lãnh đạo đảng của sự hy vọng cùng với những người bạn chia sẻ nhận thức về cuộc khủng hoảng này: rằng nếu chúng tôi không cải cách Nhật Bản hiện giờ, chúng tôi có lẽ không thể bảo vệ hoàn toàn tính cạnh tranh quốc tế cũng như an ninh quốc gia của chúng tôi."

Bà Koike cảm thấy phiền lòng vì các tập đoàn Nhật Bản đã mất đi danh tiếng vốn có, đồng thời phàn nàn rằng các công ty của Trung Quốc và Mỹ như Amazon và Apple đã "xếp ở vị trí số 1."

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử sớm là cơ hội để thay đổi", cho rằng đảng bảo thủ cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) quá do dự trong chương trình cải cách.

Ngoài ra, bà Koike cũng chỉ trích quyết định của Thủ tướng Shinzo Abe về giải tán Hạ viện, nhấn mạnh rằng: "Trong tình hình hiện nay tại Triều Tiên, khoảng trống chính trị là điều không tốt," đề cập tới sự căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục