Thị trường vàng châu Á đi xuống trong phiên giao dịch chiều 23/9

Trong phiên chiều 23/9, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,3% xuống 1.763,5 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,8% xuống 1.764,20 USD/ounce.
Thị trường vàng châu Á đi xuống trong phiên giao dịch chiều 23/9 ảnh 1Giá vàng trên thị trường châu Á đi xuống. (Nguồn: Reuters)

Giá vàng châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 23/9 trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất làm giảm sự hấp dẫn của vàng, giữa bối cảnh đồng USD yếu đi hạn chế đà giảm của kim loại quý.

Trong phiên chiều 23/9, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,3% xuống 1.763,5 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,8% xuống 1.764,20 USD/ounce.

Các kế hoạch mới từ cuộc họp chính sách của Fed cho thấy một nửa các quan chức sẵn sàng để tăng lãi suất trong năm tới nhằm kiểm soát lạm phát.

Vàng vốn được coi là “nơi trú ẩn” an toàn trong thời kỳ lạm phát cao, song việc Fed tăng lãi suất sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng do điều này làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

[Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 8,8 triệu đồng mỗi lượng]

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc rút dần chương trình mua trái phiếu có thể được thực hiện vào giữa năm 2022 miễn là tăng trưởng việc làm của Mỹ đến tháng Chín là “hợp lý.”

Trong khi đó, đồng USD giảm 0,2% sau khi chạm mức cao nhất một tháng qua trong đầu phiên giao dịch.

Trên thị trường các kim loại quý khác, phiên này giá bạc giảm 0,4% xuống 22,59 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,3% lên 999,77 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 23/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,70-57,37 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.