Thợ mỏ Chile mắc kẹt sẽ được giải cứu vào 13/10

Nếu công tác giải cứu diễn ra vào ngày 13/10 theo đúng kế hoạch, dự kiến toàn bộ 33 thợ mỏ sẽ được đưa ra ngoài hai ngày sau đó.
Công tác giải cứu đưa lên mặt đất 33 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới lòng đất trong hơn hai tháng qua nhiều khả năng sẽ được triển khai vào ngày 13/10 tới.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Khai Mỏ Chile Laurence Golborne đưa ra chỉ vài giờ sau khi các chuyên gia cho biết đã hoàn tất việc đưa mũi khoan T130 có đường kính 70cm xuống độ sâu 622m, độ sâu cần thiết để lực lượng cứu hộ tiếp cận được khu vực trú ẩn của nhóm thợ mỏ trên.

Bên cạnh đó, ông Golborne còn cho biết các kỹ sư cần có thêm thời gian, khoảng hơn ba ngày, để mở đường thông cũng như lắp đặt chiếc lồng cứu hộ bằng thép đặc biệt, có khả năng chịu va đập trong lòng đất, để đưa từng thợ mỏ lên mặt đất bằng hệ thống ròng rọc.

Theo Bộ trưởng Golborne, nếu công tác giải cứu diễn ra vào ngày 13/10 theo đúng kế hoạch, dự kiến toàn bộ 33 thợ mỏ này sẽ được đưa ra ngoài hai ngày sau đó.

Những nhân vật chính của "trường ca" giải cứu này đã bị kẹt dưới lòng đất ở độ sâu 700m khi mỏ khai thác vàng và đồng San Jose gần thành phố Copiapo, cách thủ đô Santiago của Chile hơn 700km về phía Bắc, bị sập ngày 5/8 vừa qua.

Những nỗ lực và hy vọng tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng đã bùng cháy lên khi 17 ngày sau, đội cứu hộ phát hiện một tờ giấy trắng với những nét chữ màu đỏ “Chúng tôi vẫn sống và hiện ở trong hầm trú ẩn” của các thợ mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục