Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này đang điều tra khoảng 10.000 người bị nghi ngờ sử dụng truyền thông mạng xã hội để ủng hộ khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 24/12, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này đang điều tra khoảng 10.000 người bị nghi ngờ sử dụng truyền thông mạng xã hội để ủng hộ khủng bố.

Đây là một phần của chiến dịch trấn áp quy mô lớn vốn khiến một số đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nhóm hoạt động nhân quyền lo ngại.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đang diễn ra "với mục tiêu xác định" là truyền thông mạng xã hội.

Theo số liệu do cơ quan này cung cấp, trong vòng 6 tháng qua, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 3.710 người để thẩm vấn, trong đó 1.656 người đã chính thức bị bắt giữ và 84 người vẫn đang bị thẩm vấn.

Sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ hơn 100.000 người thuộc các cơ quan công quyền và chính quyền Ankara gọi đây là biện pháp cần thiết để loại bỏ những kẻ ủng hộ nổi dậy hoặc khủng bố.

Một số nước châu Âu cùng nhiều nhóm hoạt động nhân quyền cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang sử dụng tình trạng khẩn cấp hiện nay để dập tắt những quan điểm bất đồng với ông.

Kể từ sau cuộc đảo chính, hơn 150 cơ quan truyền thông đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa, 140 phóng viên bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục