Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ tuyến ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan

Ít nhất hai người chết và một số người bị thương trong vụ nổ trên tuyến đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan tối 10/8 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ít nhất hai người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ trên tuyến đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan tối 10/8 tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng tin AFP, vụ nổ trên xảy ra vào lúc 18 giờ 30 (giờ địa phương, 15 giờ 30 GMT) tại tuyến đường ống Kirkuk-Ceyhan, khiến hoạt động chuyển tải dầu mỏ bị tạm ngừng. Theo kênh truyền hình NTV, khối chất nổ được điều khiển từ xa.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị giấu tên cho rằng vụ nổ nhằm vào tuyến đường ống Kirkuk-Ceyhan là hành động phá hoại của các tay súng thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị đặt ngoài vòng pháp luật, tổ chức vốn đã đứng ra nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công tương tự trước đây.
 
Quan chức này nói: "Đây là một vụ tấn công khủng bố." Tuy nhiên, hiện PKK vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nguy hiểm.

Khoảng 45.000 người đã bị thiệt mạng kể từ năm 1984 khi PKK bắt đầu tiến hành các hoạt động đòi tự trị ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống.

Đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan dài 970km chuyển tải dầu thô từ phía Bắc Iraq đến Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ để xuất khẩu đi các nước khác. Tuyến đường ống này chuyển tải khoảng 1/4 lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục