Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đan Mạch phản đổi việc xâm phạm kinh Koran

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định “không thể chấp nhận được” việc cho phép những hành động xâm phạm xảy ra “dưới cái cớ tự do ngôn luận."
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đan Mạch phản đổi việc xâm phạm kinh Koran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại nước này để bày tỏ phản đối với những hành động mà Ankara cho là đã xâm phạm kinh Koran và quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định “không thể chấp nhận được” việc cho phép những hành động xâm phạm xảy ra “dưới cái cớ tự do ngôn luận."

Tuyên bố cũng nêu rõ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chống lại các hành động trên trên các nền tảng song phương và đa phương cũng như chống lại các hành động mang tính thù hận tương tự, một biểu hiện của tư tưởng bài Hồi giáo đang có xu hướng gia tăng ở châu Âu trong thời gian gần đây.

[Nghị viện Arab lên án các phần tử cực đoan đốt kinh Koran tại Đan Mạch]

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/3 thông báo nước này đã triệu đại sứ Đan Mạch tại Ankara tới để bày tỏ phản đối mạnh mẽ các hành động tiêu cực gần đây nhằm vào kinh Koran và cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, một nhóm cực hữu ở Đan Mạch có tên Patrioterne Gar Live đã đốt một cuốn kinh Koran cùng một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ ở trước đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Copenhagen.

Trong cuộc gặp trên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Đan Mạch thực hiện những bước cần thiết đối với các kẻ thủ phạm cũng như có biện pháp ngăn chặn những hành động khiêu khích như vậy tái diễn.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhận định hành động này là một bằng chứng rõ ràng cho thấy tư tưởng bài ngoại, bài Hồi giáo, phân biệt đối xử đã gia tăng trong thời gian gần đây ở châu Âu.

Hồi tháng 1, một cuộc biểu tình ở Stockholm của một chính trị gia Thụy Điển cực hữu để phản đối đạo Hồi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục