Nga tăng cường tấn công cảng biển Ukraine, đe dọa nguồn cung ngũ cốc toàn cầu khi bốn tàu dân sự, gồm cả tàu chở ngũ cốc đến Ai Cập, bị tấn công trong mùa Thu này.
Hội đàm với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ luôn tin rằng cuộc xung đột Ukraine-Nga có thể kết thúc thông qua đối thoại và Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu này.
Ukraine thông báo lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu được của nước này trong mùa vụ 2023-2024 ở mức 50 triệu tấn. Tính đến ngày 8/1, Ukraine đã xuất khẩu 19,4 triệu tấn ngũ cốc.
Nghị sỹ Ukraine đã đăng ảnh lên ứng dụng nhắn tin Telegram, đồng thời xác nhận tàu Puma treo cờ Quần đảo Cayman đã rời cảng tại thành phố Odesa ra Biển Đen.
Nguồn tin trong Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Tổng thống Erdogan dự định điện đàm với nhà lãnh đạo Nga về thỏa thuận ngũ cốc, nhưng vẫn chưa có ngày cụ thể cho cuộc thảo luận dự kiến này.
Ngày 26/8, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Valdis Dombrovskis đã kêu gọi Nga khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dự kiến sẽ hội đàm về các vấn đề liên quan đến thời điểm nối lại Thỏa thuận Ngũ cốc, quan hệ song phương, giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi thực hiện các bước cụ thể để dỡ bỏ những cản trở đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, qua đó nối lại việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
Tổng thống Putin thông báo trong vòng từ 3-4 tháng tới Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí khối lượng ngũ cốc trên cho Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho rằng việc kiểm tra các tàu trên Biển Đen để đảm bảo không chở hàng quân sự là hợp lý, đặc biệt là sau các cuộc tấn công đã diễn ra.
Phát biểu bên lề hội nghị ngoại trưởng EU ở Brussels, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cáo buộc Nga “hăm dọa” và cố tình sử dụng ngũ cốc như một thứ vũ khí gây bất lợi cho thế giới.
Mỹ và các đồng minh, trong đó có những quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU), đang trao đổi về các ý tưởng khác dành cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban AU kêu gọi các bên giải quyết mọi vấn đề để nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc và phân bón một cách an toàn từ Ukraine và Nga đến những nơi cần chúng, đặc biệt là ở châu Phi.
Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đã chính thức thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc (LHQ) rằng Moskva phản đối việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen.
Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023, Ukraine đã xuất khẩu 50,6 triệu tấn ngũ cốc, tổng trị giá 9,8 tỷ USD. Nếu Thỏa thuận Ngũ cốc không được gia hạn, Ukraine có thể thiệt hại 500 triệu USD/tháng.