Ukraine xuất khẩu 15 triệu tấn hàng hóa qua Biển Đen trong hơn 5 tháng qua

Ukraine thông báo lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu được của nước này trong mùa vụ 2023-2024 ở mức 50 triệu tấn. Tính đến ngày 8/1, Ukraine đã xuất khẩu 19,4 triệu tấn ngũ cốc.

Tàu Aroyat chở theo 17.600 tấn lúa mì rời cảng Chornomors, Ukraine ngày 22/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu Aroyat chở theo 17.600 tấn lúa mì rời cảng Chornomors, Ukraine ngày 22/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kể từ tháng 8/2023, Ukraine đã xuất khẩu 15 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 10 triệu tấn nông sản, thông qua hành lang vận chuyển mới trên Biển Đen.

Trong thông báo ngày 8/1, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết trong hơn 5 tháng qua, 469 lượt tàu đã cập cảng nước này để bốc dỡ hàng hóa.

Hiện tại, có 39 tàu đang neo đậu tại các cảng ở Odessa, Chornomorsk và Pivdennyi, trong khi 83 tàu khác xác nhận sẽ cập các cảng này để vận chuyển 2,4 triệu tấn hàng hóa các loại dành cho xuất khẩu.

Sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7/2023, Ukraine thông báo thiết lập “hành lang nhân đạo” dọc theo bờ biển phía Tây Biển Đen, gần Romania và Bulgaria, để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này đến thị trường châu Phi và châu Á.

Trước đó, Ukraine thông báo lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu được của nước này trong mùa vụ 2023-2024 ở mức 50 triệu tấn. Tính đến ngày 8/1, Ukraine đã xuất khẩu 19,4 triệu tấn ngũ cốc.

Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng nước sâu ở Biển Đen theo sáng kiến do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7/2022.

Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và hết hiệu lực vào tháng Bảy năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục