Ukraine: Các cảng ở Biển Đen đóng góp 8% mức tăng trưởng GDP năm 2024

Phó Thủ tướng Kubrakov cho biết thêm từ tháng 9 đến nay, Ukraine đã xuất khẩu gần 9 triệu tấn hàng hóa, trong đó khoảng 70% là các sản phẩm nông nghiệp, qua hành lang tạm thời trên Biển Đen.

Tàu Resilient Africa rời cảng Chornomorsk, Ukraine ngày 19/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu Resilient Africa rời cảng Chornomorsk, Ukraine ngày 19/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho rằng việc vận hành 3 cảng của nước này bên bờ Biển Đen có thể giúp đóng góp thêm 8% vào tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước trong năm sau.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, việc khai thác tất cả các cảng ở Odessa, Chornomorsk và Pivdenny sẽ cho phép Ukraine thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và kim loại vốn bị giảm do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Nga.

Phó Thủ tướng Kubrakov cho biết thêm từ tháng 9 đến nay, Ukraine đã xuất khẩu gần 9 triệu tấn hàng hóa, trong đó khoảng 70% là các sản phẩm nông nghiệp, qua hành lang tạm thời trên Biển Đen.

Hồi tháng 8 năm nay, Ukraine đã thiết lập “hành lang nhân đạo” hướng đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực vào tháng trước đó. Chính phủ Ukraine hy vọng GDP của nước này sẽ tăng 4,6% trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng dầu tại Hàn Quốc ngày 22/3. (Nguồn: Yonhap)

Giá dầu tăng vọt 8%, vượt ngưỡng 100 USD/thùng

Thị trường hiện nay phần lớn đã quay trở lại tình hình như thời điểm trước khi có lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, điểm khác biệt là hiện tại Mỹ sẽ chặn cả nguồn cung dầu liên quan đến Iran.

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.