Ukraine xuất khẩu 700.000 tấn ngũ cốc qua hành lang mới ở Biển Đen

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, kể từ khi hành lang mới đi vào hoạt động, đã có 38 tàu cập các cảng và hơn 30 tàu rời cảng Ukraine, song không phải tàu nào cũng chở ngũ cốc
Ukraine xuất khẩu 700.000 tấn ngũ cốc qua hành lang mới ở Biển Đen ảnh 1Tàu chở hàng Azara hướng tới cảng Pivdennyi của Ukraine ngày 22/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, ông Mykola Solsky cho biết nước này đã xuất khẩu được khoảng 700.000 tấn ngũ cốc thông qua hành lang xuất khẩu mới trên Biển Đen kể từ khi hành lang này bắt đầu hoạt động vào tháng 8.

Theo Bộ trưởng Solsky, kể từ khi hành lang mới đi vào hoạt động, đã có 38 tàu cập các cảng và hơn 30 tàu đã rời cảng Ukraine, song không phải tàu nào cũng chở ngũ cốc. Nhà chức trách ước tính lượng xuất khẩu ngũ cốc đạt khoảng 700.000 tấn. 

Ông Solsky cũng cho biết trong tháng 9 vừa qua, Ukraine đã xuất khẩu 2,3 triệu tấn nông sản từ các cảng nhỏ trên sông Danube của nước này, đưa tổng lượng lương thực xuất khẩu trong tháng trước lên 3,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, để có thể duy trì ngành nông nghiệp-một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành kinh tế, Ukraine cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn/tháng. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho rằng chỉ có thể đảm bảo khối lượng vận tải này khi các cảng nước sâu ở tỉnh Odessa của nước này khôi phục hoạt động đầy đủ.

[Đức: EU cần nỗ lực để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc tới Nam Bán cầu]

Sau khi Nga tuyên bố chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine thông báo thiết lập “hành lang nhân đạo” dọc theo bờ biển phía Tây Biển Đen, gần Romania và Bulgaria, để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy tính đến ngày 23/10, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine giảm 29,7% còn 8,3 triệu tấn trong vụ mùa từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024.

Bộ Nông nghiệp Ukraine dự tính nước này sẽ thu hoạch được 79 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu trong năm 2023, với lượng xuất khẩu vụ mùa 2023/2024 có thể lên đến 50 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.