Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và Liên bang Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp báo ngày 8/3 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở thăm Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống Erdogan nói: “Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Nga.”

Ông nhấn mạnh nếu Moskva và Kiev đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc, Ankara sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ: “Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận mới.”

Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố phản đối việc Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ông nhấn mạnh Kiev muốn đạt được một nền hòa bình công bằng.

Trước đó, Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu lợi ích của Moskva được tính đến.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga gọi các điều kiện của Ukraine trong “công thức hòa bình,” kể cả việc rút quân, là không thể chấp nhận được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục