Châu Phi kêu gọi dỡ bỏ cản trở cho xuất khẩu ngũ cốc của Nga

Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi thực hiện các bước cụ thể để dỡ bỏ những cản trở đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, qua đó nối lại việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
Châu Phi kêu gọi dỡ bỏ cản trở cho xuất khẩu ngũ cốc của Nga ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Stavropol (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine đã kêu gọi mở cửa cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, Chính phủ Nam Phi vừa cho biết.

Ông Vincent Magwenya, Phát Ngôn viên của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, cho biết nhóm này cũng kêu gọi Liên hợp quốc hành động để giải phóng 200.000 tấn phân bón của Nga bị chặn tại các cảng biển của Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi thực hiện các bước cụ thể để dỡ bỏ những cản trở đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, qua đó nối lại việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

[Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen]

Tháng trước, Nga đã rút khỏi thỏa thuận này do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, dẫn đến giá ngũ cốc tăng đột biến, gây ảnh hưởng nặng nề đến các nước nghèo.

Nga đang yêu cầu đảm bảo một thỏa thuận khác liên quan đến xuất khẩu các mặt hàng của họ, đặc biệt là các nguyên liệu sản xuất phân bón.

Ông Ramaphosa và sáu nguyên thủ quốc gia khác, bao gồm Ai Cập và Senegal, đã đưa ra lời kêu gọi nhằm đáp ứng một số yêu cầu của Nga sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin ở Saint Petersburg vào tuần trước, phát ngôn viên Magwenya cho biết.

Ai Cập, Nam Phi và Senegal tham gia vào nỗ lực ngoại giao của bảy quốc gia châu Phi nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho Ukraine và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục