Giáo hoàng Francis kêu gọi Nga quay lại Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen

Giáo hoàng Francis bày tỏ: “Tôi kêu gọi những người anh em của tôi, các cơ quan chức năng ở Liên bang Nga, thiết lập lại sáng kiến Biển Đen để lúa mỳ có thể được vận chuyển một cách an toàn."
Giáo hoàng Francis kêu gọi Nga quay lại Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ tại vùng Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Giáo hoàng Francis ngày 30/7 đã kêu gọi Nga quay trở lại thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine một cách an toàn qua Biển Đen đến các thị trường trên thế giới.

Các bên liên quan đã đạt được đồng thuận về Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen hồi năm ngoái và cho phép vận chuyển khoảng 33 triệu tấn ngũ cốc từ hệ thống cảng của Ukraine, góp phần ổn định giá lương thực toàn cầu và tránh tình trạng thiếu hụt lương thực.

Tuy nhiên, hôm 17/7, Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, qua đó làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng lượng thực nghiêm trọng.

Giáo hoàng Francis bày tỏ: “Tôi kêu gọi những người anh em của tôi, các cơ quan chức năng ở Liên bang Nga, thiết lập lại sáng kiến Biển Đen để lúa mỳ có thể được vận chuyển một cách an toàn."

[LHQ: Hàng viện trợ không thể thay thế Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen]

Trước đó, hôm 27/7, trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Nga-châu Phi diễn ra ở St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự đóng góp của Nga đối với an ninh lương thực toàn cầu, khi thị phần của nước này chiếm 20% thị trường lúa mỳ thế giới.

Theo ông, điều này cho thấy Nga là nhà cung cấp nông sản quốc tế vững chắc, có trách nhiệm.

Theo thống kê, sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm ngoái là 156 triệu tấn. Nước này đã xuất khẩu 60 triệu tấn, trong đó có 48 triệu tấn lúa mỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục