Thỏa thuận được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quân sự song phương, mở rộng phối hợp giữa hai nước và bảo vệ lợi ích của công dân Nga tại Cuba.
Quốc hội Đan Mạch chuẩn bị phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cấp quyền tiếp cận không hạn chế 3 căn cứ quân sự, bất chấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang trải qua những biến động đáng kể.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius cho biết thỏa thuận sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia lẫn tăng trưởng kinh tế.
Nhật Bản và Mông Cổ thỏa thuận cho phép hai nước xuất nhập khẩu các thiết bị và công nghệ quốc phòng của nhau cũng như đảm bảo các biện pháp kiểm soát phù hợp...
Theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng (DCA), quân đội Mỹ hiện có quyền sử dụng tất cả 17 căn cứ quân sự của Thụy Điển, đồng thời được phép xây dựng các cơ sở vật chất riêng trên lãnh thổ Thụy Điển.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh theo thỏa thuận mới được ký kết, binh lính và thiết bị của Mỹ có thể được bố trí lâu dài trên lãnh thổ Đan Mạch.
Mỹ và Thụy Điển đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường liên minh quân sự, trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu này đang chờ phê chuẩn đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Theo Le Monde, Pháp có thể sẽ rút lực lượng quân sự đặc biệt đóng tại căn cứ Kambuanse ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso do hợp tác quốc phòng song phương bị đình trệ.
Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos cho biết đã thảo luận với Đại biện lâm thời Mỹ về Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng cho phép quân đội Mỹ tiến hành hoạt động giao lưu trên lãnh thổ Philippines.
Nhà chức trách Mali cho biết đã thông báo cho phía Pháp về hủy bỏ các thỏa thuận quốc phòng và quyết định này sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày thông báo.
Từ nay đến đầu năm 2023, Australia sẽ lựa chọn một trong ba địa điểm là cảng Newcastle, Kembla và Brisbane để xây dựng căn cứ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mua theo thỏa thuận với Anh và Mỹ.
Australia là quốc gia thứ hai mà Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, sau Mỹ. Nhật Bản cũng đang có kế hoạch đạt được một thỏa thuận tương tự với Anh và Pháp.
Các điều khoản của thỏa thuận, được công bố trên mạng Ammon, quy định “các lực lượng Mỹ có thể sở hữu các loại vũ khí và lưu hành trên lãnh thổ Jordan trong khi thực hiện những nhiệm vụ của họ."
Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cuộc họp 2+2 lần này sẽ đặt ra các bước tiếp theo cho việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện Mỹ-Ấn.
Đề xuất này đã được chấp thuận không chỉ phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống mà còn củng cố NATO, làm yên lòng các đồng minh, cải thiện tính linh hoạt chiến lược của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết Ba Lan đã chuẩn bị để binh lính Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ quốc gia châu Âu.
BECA còn được gọi là thỏa thuận quân sự cơ bản cho phép Ấn Độ sử dụng bản đồ địa lý không gian của Mỹ để đảm bảo độ chính xác cho các hệ thống khí tài và vũ khí tự động.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ các đề nghị "phi thực tế" đòi đóng cửa một căn cứ quân sự của nước này tại Qatar và khẳng định các binh sĩ nước này không liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Arab.
Philippines vẫn chưa chắc chắn đứng về phe nào trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Triều Tiên và Mỹ cùng các đồng minh, bất chấp một thỏa thuận quốc phòng chung giữa Manila và Washington.