Thông quan 17,4 tấn sầu riêng đầu tiên qua cửa khẩu Lào Cai
Chuyến xe chở quả sầu riêng tươi với hơn 17,4 tấn đã thông quan đầu tiên thuận lợi xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai.
Chuyến xe chở quả sầu riêng tươi với hơn 17,4 tấn đã thông quan đầu tiên thuận lợi xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hoạt động xuất nhập khẩu tại nhiều cửa khẩu Lạng Sơn sẽ tạm dừng hoặc chỉ thông quan hàng đăng ký trước; xuất nhập cảnh hành khách vẫn duy trì theo khung giờ quy định.
Nghị định 46 có hiệu lực ngay khi được ký ban hành nhưng việc thực hiện phát sinh vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.
Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thủ tướng yêu cầu lập ngay đường dây nóng 24/7, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Các phương tiện vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả nông sản tươi sống, thực phẩm tại cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thuỷ đều được thông quan hàng hóa bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.
Từ ngày 10/12/2025, Việt Nam và Trung Quốc thử nghiệm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu Hữu Nghị nhằm giảm chi phí, nâng cao năng lực thông quan.
Tính đến giữa tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn đạt trên 81 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ thông quan ổn định và nâng cấp hạ tầng cửa khẩu.
Theo Hải quan cửa khẩu Chi Ma, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan là hơn 600 doanh nghiệp, đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho trên 15.000 bộ tờ khai...
Các phương tiện lưu thông từ cột mốc biên giới Việt-Lào về ngã ba Lằng Khằng (Lào) được khuyến cáo hạn chế lưu thông từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau từ ngày 15/5 cho đến khi đường sửa chữa xong.
Lạng Sơn sẽ tạm dừng xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua lối thông quan khu vực mốc 1116-1117 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan.
Thời gian thông quan từ thứ 2-6 hằng tuần, buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ (giờ Hà Nội); buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 17 giờ (giờ Bắc Kinh).
Những trở ngại về cơ chế, chính sách hải quan sẽ khiến cho mục tiêu khu cảng Cái Mép trở thành cảng trung chuyển quốc tế khó thành hiện thực, nguy cơ lãng phí lớn nguồn lực đầu tư của đất nước.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ban hành Quyết định số 865 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).
Đối tượng buôn lậu thường sử dụng các phương tiện đã cơi nới thùng hàng, găm cắm, cất giấu hàng hóa trong khoang, gầm xe để trốn tránh việc kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục thông quan cho trên 5.300 phương tiện; trong đó, hơn 2.100 phương tiện là hoa quả xuất khẩu.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, luôn diễn ra sôi động và ổn định với khoảng 700 phương tiện chở hàng được thông quan trong ngày.
Trong 3 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Lạng Sơn ước đạt trên 13,1 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, kim ngạch mở tờ khai tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt trên 1 tỷ USD.
Trong ngày đầu thông quan (18/2), có 95 phương tiện chở 925 tấn hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên với tổng trị giá hàng hóa đạt 3,7 triệu USD.
Xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi tại hai cửa khẩu quan trọng của Lạng Sơn ngay từ đầu Xuân năm mới báo hiệu những tín hiệu lạc quan và tích cực cho hoạt động biên mậu của tỉnh thời gian tới.