Thông tấn xã Việt Nam đạt 5 giải báo chí viết về công tác giảm nghèo

Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị có nhiều tác phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 lần thứ ba năm 2019.
Trao giải cho các tác phẩm đạt giải báo chí viết về công tác giảm nghèo.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trao giải cho các tác phẩm đạt giải báo chí viết về công tác giảm nghèo.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 lần thứ ba năm 2019.

Thông tấn xã Việt Nam có 5 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi báo chí viết về công tác giảm nghèo với 2 giải B, 1 giải C, 2 giải Khuyến Khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong điều kiện đất nước còn khó khăn, Đảng và Nhà nước vẫn đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. Chính phủ hiện đang tiến hành song song hai chương trình mục tiêu quan trọng: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả giảm nghèo đã đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, bình quân mỗi năm giảm khoảng 1,55% (tương ứng với trên 300.000 hộ nghèo thoát nghèo/năm). Dự kiến, đến cuối năm 2019, có khoảng 20 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; khoảng 90 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành đã nỗ lực xây dựng nhiều chương trình huy động sức mạnh tổng lực của toàn xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Kết quả sau 10 năm đã huy động được hơn 50.000 tỷ đồng từ cộng đồng xã hội cho chương trình giảm nghèo bền vững. Chương trình nhắn tin vì người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 từ khi phát động đến nay đã thu được gần 5 tỷ đồng; phấn đấu mục tiêu đến cuối năm đạt 30 tỷ đồng.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, bên cạnh sự chung tay của cả cộng đồng, nhiều người nghèo cũng có ý thức chia sẻ, giúp đỡ người nghèo hơn, xin ra khỏi hộ nghèo. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo cao; vì vậy rất cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan báo chí trong việc chung tay vì người nghèo.

Ghi nhận sự đóng góp của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thời gian qua đã luôn đồng hành với công tác giảm nghèo, thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng các tập thể, cá nhân đoạt giải; mong thời gian tới các nhà báo, phóng viên sẽ có nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa về công tác giảm nghèo.

[Mùa dổi bội thu đem lại giá trị kinh tế cho người dân vùng cao]

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết các tác phẩm dự thi đã có sự đầu tư kỹ, đồng đều; nhiều tác phẩm dài kỳ về công cuộc giảm nghèo tại địa phương, cơ sở (3-4 kỳ trở lên). Nhiều tác giả đi sâu phân tích, lý giải nguyên nhân nghèo đói tại địa phương; so sánh với việc thực hiện các nhóm chính sách giảm nghèo từng giai đoạn; đề ra khuyến nghị để thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn tới.

Từ 325 tác phẩm dự thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 71 tác phẩm vào chấm vòng Chung khảo. Kết quả đã lựa chọn được 41 cá nhân có các tác phẩm đạt giải (trong đó có 4 giải A; 8 giải B; 14 giải C; 15 giải khuyến khích) và 1 giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải. 4 giải A được trao cho 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng.

4 giải A gồm: Loại bài “Phát triển kinh tế biển ở đồng bằng sông Cửu Long (bốn kỳ)” của nhóm tác giả Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trọng Duy đăng trên ấn phẩm Thời Nay (Báo Nhân Dân);Tác phẩm: Chuyện những người Dao xin thoát nghèo của tác giả Nguyễn Thị Vân Khánh (Báo điện tử Dân sinh) ;Tác phẩm “Bí thư của dân Bưng Chụm” của nhóm tác giả Kim Sang, Lâm Huy, Quốc Thắng, Lan Chi (Đài Truyền hình Sóc Trăng); Loạt bài “Nông nghiệp Sơn La: Bội thu nhờ chủ trương đúng” của nhóm tác giả: Tuyết Lan, Thu Thùy, Thanh Thủy (Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc - Đài Tiếng nói Việt Nam).

Thông tấn xã Việt Nam đạt 5 giải báo chí viết về công tác giảm nghèo ảnh 1Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu phát động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo”. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cũng tại lễ trao giải, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phát động đợt nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo" qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức, với cú pháp: VNNn gửi 1408 (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng, n từ 1 đến 100, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần) để hưởng ứng “Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và cũng là “Ngày Vì người nghèo ở Việt Nam” 17-10./.

5 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia về giảm nghèo của Thông tấn xã Việt Nam:

Chùm bài “Chính sách của Đảng về nơi khô hạn” của tác giả Trần Ngọc Tú (Báo Tin tức) đã đạt giải B trong thể loại báo in.

Tác phẩm "Thoát nghèo bền vững từ sử dụng nguồn vốn tín dụng hiệu quả" của tác giả Chu Thị Hồng Kiều (Báo điện tử VietnamPlus) đạt giải Khuyến Khích thể loại báo điện tử.

Ở thể loại báo ảnh, Thông tấn xã Việt Nam có ba tác phẩm đạt giải gồm: Tác phẩm “Chính sách lớn giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo” của tác giả Trần Quốc Việt đã đạt giải B, tác phẩm “Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam giúp người dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn đạt giải C, tác phẩm “Quỹ quốc gia về việc làm góp phần quan trọng hỗ trợ người lao động” của tác giả Bùi Cương Quyết (Minh Quyết) đạt giải Khuyến Khích.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục