Thông tin vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng.
Thông tin vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019, thông tin những vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước và định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đã thông tin về những thành tựu, khó khăn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của đất nước trong những năm qua.

Năm 2018, ngành nông nghiệp đóng góp 14,57% GDP cả nước, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; trở thành “trụ đỡ” cho nền kinh tế quốc gia, giữ vững tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh.

Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng 3,5 lần, từ hơn 9 triệu đồng năm 2008 lên 35 triệu đồng năm 2018. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ hơn 2 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều tiếp tục giảm nhanh, còn dưới 8%...

Hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thông tin tình hình ngành văn hóa sau năm năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới.

[Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW]

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, thời gian qua, nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng đã được tổ chức, với các chủ đề về gia đình quy mô lớn, tạo khí thế chung trong toàn xã hội như Lễ phát động “Phụ nữ chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc;" "Chung tay phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”… Các mô hình nhằm giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ được triển khai, nhân rộng hoặc xây dựng mới như câu lạc bộ Cha mẹ nuôi dạy con tốt, Người cha tốt của con, Khi mẹ vắng nhà…

Các địa phương đã ban hành văn bản quy định và tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc cưới tại nhiều gia đình được tổ chức trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; đúng quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình tham gia các hoạt động lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa...

Bộ cũng chú trọng xây dựng, phát triển các hình thức quảng bá trực tuyến như website, mạng xã hội, các ấn phẩm, vật phẩm quảng bá (USB, sách, tài liệu, phim truyện và phim tài liệu đặc sắc...); làm việc với các đối tác nước ngoài như CNN, BBC, các sách, báo, tạp chí quốc tế để triển khai các chiến dịch quảng bá, giới thiệu về văn hóa và du lịch Việt Nam với thời lượng lớn, phát sóng liên tục trên quy mô lớn...

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin một số nội dung về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; đồng thời đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền các nội dung hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thông tin về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, kết quả nổi bật phát triển kinh tế-xã hội tháng 7/2019 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm theo tài liệu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở các địa phương.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục