Thu 20 triệu đồng chi sai hỗ trợ hộ nghèo

Ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều 5/2, đoàn kiểm tra của huyện đã có kết luận về những sai phạm của Trưởng thôn Thống Nhất, xã An Ninh trong việc chi sai mục đích tiền hỗ trợ hộ nghèo trong dịp Tết Kỷ Sửu, với tổng số tiền sai phạm là 20,8 triệu.

Ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều 5/2, đoàn kiểm tra của huyện đã có kết luận về những sai phạm của Trưởng thôn Thống Nhất, xã An Ninh trong việc chi sai mục đích tiền hỗ trợ hộ nghèo trong dịp Tết Kỷ Sửu, với tổng số tiền sai phạm là 20,8 triệu.

Số tiền chi sai phạm trên đã được thu hồi.

Cũng theo ông Lê Huấn, huyện Quảng Ninh đang chỉ đạo các phòng chức năng của huyện và xã An Ninh tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm minh những sai phạm của tập thể và cá nhân ở thôn trong việc tùy tiện sử dụng nguồn tiền hỗ trợ hộ nghèo chi sai mục đích. Trong quá trình kiểm điểm nếu thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Từ sai phạm của thôn Thống Nhất, huyện Quảng Ninh mở đợt kiểm tra đột xuất tất cả các xã trong huyện về việc thực hiện hỗ trợ tiền cho các hộ nghèo trong dịp Tết Kỷ Sửu.

Thôn Thống Nhất có hơn 300 hộ dân thì có 55 hộ dân nghèo với gần 320 khẩu. Trong dịp Tết Kỷ Sửu, thôn được phân bổ 51 triệu đồng từ nguồn tiền của Chính phủ để hỗ trợ cho các hộ nghèo ăn Tết. Khi tiền về đến thôn, Ban Mặt trận của thôn và Trưởng thôn Võ Văn Thắng đã bàn chỉ để 30,2 triệu đồng chi cho các hộ nghèo, còn giữ lại 20,8 triệu đồng chia cho hơn 100 hộ “cận nghèo”.

Trong số gọi là cận nghèo này, có nhiều hộ kinh tế khá nhưng lại có quan hệ bà con, anh em thân thích với trưởng thôn, phó thôn, thư ký thôn cũng được chia khoảng 300.000 đồng/hộ. Trong khi đó, gia đình bà Phạm Thị Lan thuộc diện hộ nghèo, có chồng ốm liệt giường mấy năm nay và 3 con nhỏ cũng chỉ nhận được 200.000 đồng và 8 kg gạo; hay gia đình bà Lê Thị Do, có 4 người con, chồng chết, cũng chỉ được nhận 250.000 đồng và 8 kg gạo

Điều đáng nói ở đây là ông trưởng thôn đã chi tiền cho các hộ nghèo với mức từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng/hộ, nhưng lại bắt các hộ nghèo này ký vào danh sách nhận tiền để quyết toán với xã từ 800.000 - 1.000.000 đồng./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục