Thủ đô của Hy Lạp chìm trong khói bụi dày đặc do cháy rừng

Lực lượng cứu hỏa cho biết cháy đã lan tới Bán đảo Attica, bao gồm thủ đô Athens, cũng như đến Evia - hòn đảo lớn thứ hai nằm ở phía Đông thủ đô, và tới vùng Peloponnese.
Thủ đô của Hy Lạp chìm trong khói bụi dày đặc do cháy rừng ảnh 1Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại phía Bắc thủ đô Athens (Hy Lạp), ngày 5/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khoảng 5.000 khách du lịch và người dân vùng Peloponnese (ở Tây Nam Hy Lạp) đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 7/8 vì cháy rừng. Thủ đô Athens bị bao phủ trong đám mây khói và tro bụi dày do các đám cháy rừng ở nhiều vùng lân cận.

Lực lượng cứu hỏa cho biết cháy đã lan tới Bán đảo Attica, bao gồm thủ đô Athens, cũng như đến Evia - hòn đảo lớn thứ hai nằm ở phía Đông thủ đô, và tới vùng Peloponnese.

Ở phía Bắc Athens, một đám cháy lớn đã thiêu rụi một vùng rừng thông rộng lớn, buộc người dân sinh sống tại nhiều ngôi làng gần đó phải sơ tán ngày trong đêm.

Một phần đường cao tốc nối Athens với miền Bắc đất nước đã phải đóng cửa để đề phòng. Nhiều trại tị nạn trong khu vực cũng phải sơ tán khẩn cấp.

Ít nhất 1.450 lính cứu hỏa cùng với 15 máy bay cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với "giặc lửa." Đã xác định được ít nhất 2 người thiệt mạng do các vụ cháy rừng kéo dài sang ngày thứ 11 liên tiếp ở nhiều nơi trên cả nước.

[Cháy rừng gây nhiều thiệt hại ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ]

Phát biểu trên đài truyền hình ERT ngày 7/8, Thị trưởng East Mani, bà Eleni Drakoulakou cho biết 50% thị trấn Peloponnese đã bị lửa thiêu rụi vì không có máy bay thả nước hỗ trợ dập lửa ngay khi đám cháy mới bùng phát.

Dự báo các đám cháy sẽ tiếp diễn vì gió mạnh và nhiệt độ cao, lên tới 38 độ C ở nhiều nơi trong ngày 7/8.

Cùng ngày, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cam kết sẽ tái trồng rừng tại các khu vực bị ảnh hưởng. Phát biểu với báo giới, ông nêu rõ: "Khi mùa Hè ác mộng này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức khôi phục rừng."

Trong khi đó, hãng thông tấn ANA của Hy Lạp cho biết 2 người đã bị bắt giữ vì bị nghi cố ý gây hỏa hoạn. Tại Athens, cảnh sát bắt một phụ nữ trong công viên khi đang mang theo 2 bật lửa, dầu và các thiết bị dễ cháy. Trước đó ít phút, một đám cháy đã bùng phát ở một địa điểm khác.

Nhà chức trách Hy Lạp đã cấm người dân vào công viên và các cánh rừng trên cả nước. Người thứ 2 bị bắt giữ là một đàn ông 43 tuổi, tại khu Krioneri, gần thủ đô, với bị cáo buộc phóng hỏa.

Hy Lạp và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực dập tắt các đám cháy trong hơn một tuần qua trong điều kiện khu vực đang hứng chịu đợt nắng nóng nhất trong nhiều thập kỷ tại đây.

Một báo cáo của Liên hợp quốc đã gọi khu vực Địa Trung Hải là "một điểm nóng về biến đổi khí hậu" và cảnh báo những đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn do nhiệt độ tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục