Thứ hạng xuất nhập khẩu của VN có thể được nâng cao trên toàn cầu

Dự kiến tháng 12, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 700 tỷ USD. Con số này đã phá vỡ kỷ lục 600 tỷ USD được thiết lập vào năm 2021.
Thứ hạng xuất nhập khẩu của VN có thể được nâng cao trên toàn cầu ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tổng cục Hải quan cho biết dự kiến tới ngày 15/12, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ đạt mốc 700 tỷ USD. Con số này đã phá vỡ kỷ lục 600 tỷ USD được thiết lập vào năm ngoái.  

Theo đó, với kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa ấn tượng ghi nhận trong năm 2022, thứ hạng xuất khẩu nhập của Việt Nam có thể được nâng cao trên phạm vi toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục