Thu học phí sai phạm tại cơ sở 499/1 Lê Văn Việt

Những ngày qua, hơn 600 sinh viên hệ cao đẳng học tại cơ sở 499/1 Lê Văn Việt đã kêu cứu vì không biết mình là sinh viên trường nào.
Trong những ngày vừa qua, hơn 600 sinh viên hệcao đẳng học tại cơ sở 499/1 Lê Văn Việt (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) đã kêucứu vì đang hoang mang không biết mình là sinh viên của trường nào và khi họcxong trường nào sẽ cấp bằng cho mình?

Các sinh viên này cho biết: họ đều nhận được Giấy báo nhập học của Trungtâm Tin học Ngoại ngữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bách Khoa ASIAN, nhưng khi vào họcthì tên cơ sở đào tạo thay đổi liên tục, lúc thì ghi Cơ sở của Trường Cao đẳngCông Thương, lúc thì ghi là Cao đẳng Nghề Bách khoa ASIAN...

Trên biên lai thu tiền học phí thì đóng dấu của Trung tâm Tin học Ngoạingữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bách Khoa ASIAN. Ngoài ra, năm học trước học phínhững sinh viên này phải đóng là 4 triệu đồng/năm, năm nay đã tăng lên 5 triệuđồng/năm mà không có lý do...

Trước thực trạng này, ông Phan Đức Nhân, Phó Viện trưởng Viên Nghiên cứuPhát triển Văn hóa và Giáo dục Đông Nam Á (nguyên là Giám đốc Trung tâm Tin họcNgoại ngữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bách Khoa ASIAN) đã xác nhận 656 sinh viên trênlà những sinh viên trong chương trình liên kết đào tạo giữa Viện với trường Caođẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ ChíMinh cũng xác nhận 656 sinh viên hệ cao đẳng trên là sinh viên của trường trongchương trình liên kết đào tạo với Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa và Giáo dụcĐông Nam Á.

Tuy nhiên, ông Bình cho biết trường chỉ hợp tác với Viện Nghiên cứ Pháttriển văn hóa và Giáo dục Đông Nam Á, chứ không hề biết đến Trung tâm Tin họcNgoại ngữ và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bách khoa ASIAN.

Những sinh viên này thuộc diện đào tạo ngoài ngân sách nên học phí quyđịnh là 3,5 triệu đồng/năm chứ không phải là 5 triệu/năm như cơ sở đã thu. Vìthế, việc trung tâm này tham gia đào tạo và thu thêm học phí là sai hợp đồng vàtrái với pháp luật.

Được biết, Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bách KhoaASIAN là một cơ sở đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa và Giáo dụcĐông Nam Á. Ông Bùi Xuân Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Văn hóa vàGiáo dục Đông Nam Á cho biết trong hoạt động liên kết đào tạo với trường Caođẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh, Viện đã phân công ông Phan Đức Nhân làm quản lýchương trình liên kết và đã bị ông Nhân qua mặt.

Ông Bình cũng cho biết Trung tâm chỉ xin phép hoạt động tại Đà Nẵng. Tuynhiên, trong quá trình quản lý ông Nhân đã cố tình vi phạm, đưa trung tâm nàyvào để làm những việc trái quy định...

Chiều 22/1, đại diện trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh và ViệnNghiên cứu Phát triển Văn hóa và Giáo dục Đông Nam Á đã có buổi làm việc trựctiếp với sinh viên về sự việc trên. Theo đó, cả hai đơn vị này sẽ cùng khắc phụcnhững hậu quả đã gây ra cho sinh viên, đồng thời đảm bảo quyền lợi tốt nhất chosinh viên.

Trước hết, ông Trần Văn Hai, Hiệu phó trường Cao đẳng Nghề Thành phố HồChí Minh cho biết trường sẽ chấm dứt hợp đồng liên kết đào tạo với Viện Nghiêncứu Phát triển Văn hóa và Giáo dục Đông Nam Á.

Toàn bộ số sinh viên này sẽ được tiếp tục học bình thường tại cơ sở 499/1Lê Văn Việt, trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý đàotạo và cấp bằng tốt nghiệp cho các em khi ra trường. Một phó hiệu trưởng củatrường sẽ được cử xuống cơ sở trên, trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động của cơsở từ hồ sơ sinh viên, giảng viên đến kế hoạch đào tạo...

Những sinh viên này sẽ được hưởng chung chế độ học phí như các sinh viênkhác đang học tại Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Ngoại ngữ vàBồi dưỡng nghiệp vụ Bách Khoa ASIAN phải có trách nhiệm trả lại số tiền thu vượt1,5 triệu đồng cho sinh viên. Những biên lai thu học phí có con dấu của Trungtâm vẫn có giá trị./.

Hữu Duyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."