Thu hồi dự án về công viên phần mềm 1,2 tỷ USD

TP.HCM thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã trao cho Công ty TA từ giữa năm 2008 để thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân vừa có văn bản chấp thuận thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã trao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn TA Associates VN (gọi tắt là Công ty TA) từ giữa năm 2008 để thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Theo văn bản, hơn ba năm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho Công ty TA thực hiện dự án nhưng công ty vẫn kéo dài thời gian, không thực hiện các cam kết theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, tiếp tục đề nghị xem xét các kiến nghị không phù hợp với cam kết khi đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đây cũng là những lý do khiến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng biện pháp thu hồi dự án đối với Công ty TA.

Dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm là liên doanh giữa Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (góp 20% vốn) và Công ty TA Associates International, Pte Ltd Singapore (góp 80% vốn) với tổng đầu tư công bố là 1,2 tỷ USD.

Dự án công bố sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 40.000 lao động trong giai đoạn xây dựng. Còn giai đoạn vận hành sẽ có khoảng 70.000 lao động, doanh số khoảng 6,5 tỷ USD/năm.../.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục