Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc mà còn khuyến khích tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo, đúng với cốt lõi giá trị của người Việt.
Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.
47 nhà hoạt động thư pháp ở hai loại hình Hán Nôm và Quốc Ngữ sẽ phục vụ công chúng những bức thư pháp, thư họa viết đúng, viết đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành trong mùa xuân mới.
Thông qua trưng bày, công chúng tham quan sẽ có thêm một góc nhìn mới, gần gũi và đầy tính khám phá về bia tiến sỹ và giáo dục khoa cử nước ta từ thời phong kiến.
Triển lãm giới thiệu 36 tác phẩm của 18 thư pháp gia đến từ mọi miền Tổ quốc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của đất và người Thăng Long-Hà Nội thông qua nghệ thuật thư pháp.
Toàn bộ các tác phẩm trong triển lãm đều được soi sáng từ bên trong, mang lại hiệu ứng "xem-cảm" cho công chúng. Từng con chữ, từng nét bút, từng vết mực đều được làm nổi bật bằng ánh sáng.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thể hiện sự kết hợp vô cùng điêu luyện giữa các hoa văn, họa tiết và màu sắc, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của nghệ thuật truyền thống Iran (Ba Tư).
Các hiện vật được trưng bày tại Bắc Giang là cổ vật tiêu biểu, đồ dùng, vật dụng bằng chất liệu sành, gốm, sứ… mang đậm phong cách tạo tác thời Lý-Trần được sưu tầm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thú vui tao nhã là xin chữ ngày Xuân, chứa đựng những ước vọng về một năm mới thuận hòa, may mắn và bình an đến với mỗi người và mỗi gia đình.
Mỗi dịp Xuân về, rất nhiều người xếp hàng xin chữ ông đồ Trần Đình Cường nhưng không mấy ai biết rằng, nhà thư pháp này đã từng tặng chữ cho Bill Gates, nhân dịp vị tỷ phú sang thăm Việt Nam.
Sáng 15/1, tại Hồ Văn thuộc Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm."
Tại Hội chữ sẽ diễn ra triển lãm 40 tác phẩm thư pháp, múa lân, thả đèn hoa đăng và dựng cây nêu trên đảo Kim Châu mới phục dựng, du khách có thể ra tham quan đảo, thưởng lãm các tác phẩm thư pháp.
Các nghệ sỹ tham gia triển lãm cho rằng graffiti hay thư pháp chỉ là vấn đề chất liệu. Họ có điểm chung là cùng hướng đến "chân-thiện-mỹ." Do đó, họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi "đối thoại."
Quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" được nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học thực hiện, sách dày 209 trang, chế tác thủ công trên nền giấy xuyến chỉ, kích thước 1,8mx1,4m, nặng 500kg.
Với triển lãm táo bạo này, lần đầu tiên Graffiti được “bước chân” vào “ngôi đền tri thức phương Đông” như Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Các nghệ sỹ thư pháp và Graffiti sẽ có sự giao lưu về chất liệu.
"Chân thành, Tình cảm, Tin cậy" chính là phương châm mới trong quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản đã được 2 Thủ tướng nhất trí tại chuyến thăm Nhật Bản tháng 11/2021 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.