Sau khi vụ việc trên được xử lý êm thấm, uy tín của ông Brown được cảithiện rõ rệt, trong khi người đứng đầu đảng Bảo thủ đối lập lớn nhất, ông DavidCameron, lại bộc lộ một số điểm yếu trước công chúng Anh.
Theo kết quả thăm dò dư luận, 41% số người được hỏi, tăng 8% so với hồitháng 9/2009, cho biết họ tin rằng ông Brown là người lãnh đạo Công đảng tốtnhất tại thời điểm hiện nay. Trong nội bộ Công đảng, số người ủng hộ Thủ tướngBrown lên tới 71%.
Tuy người đứng đầu đảng Bảo thủ David Cameron hiện vẫn dẫn điểm so với Thủtướng Brown, song khoảng cách này càng được thu hẹp lại.
Hiện ông Cameron được cho là người lãnh đạo tốt nhất để đưa nước Anh rakhỏi thời kỳ suy thoái với số ý kiến ủng hộ là 40%, giảm 5% so với tháng10/2009, trong khi đó tỷ lệ này ở Thủ tướng Brown là 29%. Tuy nhiên, có tới 52%số người được hỏi cho rằng ông Cameron đứng về phía những người giàu có và đâyđược xem là một trong những điểm yếu của ông.
Kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Công đảng là 28%, đảng Bảo thủlà 41% và đảng Dân chủ Tự do là 19%. Theo kết quả thăm dò này, cuộc tranh cử lầnnày tại Anh sẽ diễn ra rất quyết liệt.
Nếu như hồi tháng 4/2009, có 55% số người được hỏi cho rằng đảng Bảo thủsẽ giành đại đa số ghế trong Quốc hội, thì đến nay con số này giảm xuống còn46%. Trong khi đó, ý kiến cho rằng chính phủ mới của Anh sẽ là chính phủ liênminh giữa các đảng, vì không có đảng nào chiếm đại đa số ghế, tăng từ 19% hồitháng 4/2009 lên 22% hiện nay.
Hồi đầu tháng 1, hai cựu bộ trưởng Anh đã kêu gọi các nghị sỹ Công đảngcầm quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm về vai trò lãnh đạo đảng của Thủ tướng Brown.Tuy nhiên, ông Brown đã vượt qua được thử thách mới nhất này trong bối cảnh Anhchuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử tháng 6/2010./.