Thủ tướng Ba Lan vẫn tiếp tục nhiệm vụ sau tai nạn xe hơi

Bà Beata Szydlo đã ở trong tình trạng ổn định và có thể thực hiện các nhiệm vụ tại chính phủ "như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra" với bản thân, sau khi chiếc xe hơi của bà bị va chạm
Thủ tướng Ba Lan vẫn tiếp tục nhiệm vụ sau tai nạn xe hơi ảnh 1 Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, người phát ngôn của Thủ tướng Ba Lan Rafal Bochenek cho biết Thủ tướng nước này, bà Beata Szydlo, đã ở trong tình trạng ổn định và có thể thực hiện các nhiệm vụ tại chính phủ "như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra" sau khi chiếc xe limousine của bà bị va chạm.

Tuy nhiên, người phát ngôn trên cũng lưu ý rằng bà Szydlo, 53 tuổi, vẫn đang phải tiến hành các xét nghiệm, trong đó có chụp x-quang và "đôi lúc" vẫn phải điều trị tại một bệnh viện của chính phủ tại Warsaw./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục