Thủ tướng Szydlo: Ba Lan tiếp nhận 1 triệu người di cư Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cho hay, nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người di cư Ukraine. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể khoảng thời gian mà số người di cư Ukraine trên đã đi vào nước này.
Thủ tướng Szydlo: Ba Lan tiếp nhận 1 triệu người di cư Ukraine ảnh 1Người di cư vượt biên giới Serbia-Croatia. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 19/1, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cho hay, nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người di cư Ukraine. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể khoảng thời gian mà số người di cư Ukraine trên đã đi vào nước này.

Phát biểu trên được ông Szydlo đưa ra tại một phiên họp toàn thể của Nghị viên châu Âu ở thành phố Strasbourg, Pháp và được phát đi trên trang web của Ủy ban châu Âu.

Trong năm 2015, Ba Lan đã đón nhận làn sóng hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine diễn biến phức tạp.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, đã có hơn 1 triệu người Ukraine tìm kiếm quy chế tị nạn hoặc những dạng cấp phép cư trú khác ở các quốc gia châu Âu kể từ khi bùng phát xung đột quân sự tại miền Đông nước này hồi tháng 4/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục