Đức xem xét hỗ trợ những nước Bắc Phi tiếp nhận lại người di cư

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố sẽ xem xét gắn việc cung cấp hỗ trợ phát triển với việc tiếp nhận lại người di cư và tị nạn của các nước Bắc Phi.
Đức xem xét hỗ trợ những nước Bắc Phi tiếp nhận lại người di cư ảnh 1Biểu tình phản đối chính sách về người nhập cư và bạo lực với phụ nữ tại nhà ga Koln, thành phố Cologne, Đức ngày 9/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời kênh truyền hình quốc gia ARD ngày 18/1, Phó Thủ tướng Đức, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ông Sigmar Gabriel tuyên bố sẽ xem xét gắn việc cung cấp hỗ trợ phát triển với việc tiếp nhận lại người di cư và tị nạn của các nước Bắc Phi.

Theo ông Gabriel, Đức sẵn sàng giúp đỡ các nước Bắc Phi phát triển kinh tế nhưng với điều kiện chính phủ các nước này cũng phải công bằng trong việc tiếp nhận lại những người bị bác đơn tị nạn tại Đức.

Ông Gabriel cho rằng cần tiếp tục có các biện pháp cải thiện điều kiện sống cho những người tị nạn tại Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban.

Nhà lãnh đạo SPD cũng phản đối các biện pháp kiểm soát biên giới của một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) gần đây, đe dọa đến tương lai của Hiệp ước Shengen và gây ra nhiều thiệt hại lớn về kinh tế và việc làm.

Trong thời gian gần đây, số người nộp đơn xin tị nạn là người Maroc và Algeria tại Đức đã tăng đáng kể. Mặc dù những người này gần như không có cơ hội xin tị nạn tại Đức song việc gửi họ trở về nước là rất khó khăn khi nhiều người đã cố tình hủy toàn bộ giấy tờ cá nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.