Sáng 17/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ăn sáng và tọa đàm với các doanh nghiệp với chủ đề: "Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững" tại Thụy Sĩ.
Theo Tiến sỹ Oleg Ghermanovich Rumyantsev, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tạo nền tảng pháp lý cho kỷ nguyên phát triển vượt bậc của Việt Nam.
Trọng tài Kinh tế Séc, Slovakia và Wien, lãnh đạo Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế-thương mại Việt Nam cho rằng vai trò của Quốc hội Việt Nam đã trở thành "cánh tay nối dài" của đối ngoại quốc gia.
Sáng 16/3/2026, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc.
Giáo sư Khúc Cường, giảng viên Đại học Dân tộc TW Trung Quốc, cho rằng bầu cử Quốc hội Việt Nam góp phần tạo nền tảng cho việc triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam giai đoạn tới.
Cử tri Hưng Yên mong các đại biểu được bầu sẽ sớm cụ thể hóa cam kết trước cử tri bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Đại diện cộng đồng người Việt tại Italy nhận định việc tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND sớm là cần thiết, giúp kiện toàn bộ máy để triển khai kịp thời và đồng bộ với các định hướng phát triển của đất nước.
Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, thành phố Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long; toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và cũng là ngày hội lớn của toàn dân.
Tính đến 21 giờ 00 phút, ngày 15/3, toàn tỉnh đã có 391.395/391.660 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,93%. Trong đó, có 40/56 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.
Liên quan đến cuộc bầu cử, Đại sứ Cuba tại Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus những nhận định về ý nghĩa của sự kiện này đối với sự phát triển sâu rộng của đất nước.
Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Mỗi lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chính là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Ông Thái Thanh Long - Trưởng Ban liên lạc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia - đã chia sẻ những đánh giá và kỳ vọng đối với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới.
Trí thức kiều bào Việt Nam tại Australia đặt nhiều kỳ vọng vào những đổi mới mang tính bước ngoặt sau những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Dưới đây là một số mốc thời gian qua trọng sau khi diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25/3/2026.
Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Trung tâm Báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026).
Đến 20 giờ ngày 15/3, toàn quốc có 76.043.527 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 99,38% tổng số cử tri.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Công tác tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn. Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các đơn vị bầu cử tiến hành kiểm phiếu đúng luật.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ sau những dấu mốc kỷ niệm trọng đại của đất nước, hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).
Theo Giáo sư Anmol Mukhia, Quốc hội khóa XV (2021-2026) được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận chủ động, đổi mới và định hướng phát triển, thay vì chỉ tập trung vào quản lý.
Hòa cùng niềm vui chung của Ngày hội bầu cử cả nước, đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Dù thời tiết không thuận lợi do sóng to và gió lớn, Tổ công tác thuộc Tổ bầu cử số 5, Đơn vị bầu cử số 3 đặc khu Côn Đảo đã nỗ lực đưa hòm phiếu phụ cập bến an toàn.
Đáng chú ý, toàn tỉnh Cao Bằng có 55 cử tri trên 100 tuổi, trong đó cao tuổi nhất là bà Hoàng Thị Tồng, dân tộc Mông, 119 tuổi, cư trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ.
Hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí cho rằng cơ quan ngoại giao hai nước cần bám sát nhận thức chung cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt việc làm sâu sắc quan hệ hai nước.
Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Thành phố có 161/168 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó có 31 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.