Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo công du 3 nước Mỹ Latinh

Ngày 9/10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Mỹ trong bối cảnh Seoul đang tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước Mỹ Latinh.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo công du 3 nước Mỹ Latinh ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. (Nguồn: Yohap News)

Ngày 9/10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Mỹ trong bối cảnh Seoul đang tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước Mỹ Latinh.

Cụ thể, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ lần lượt tới thăm Chile, Uruguay và Argentina. Theo thông báo từ Văn phòng Chính sách hợp tác của Chính phủ Hàn Quốc, trong các cuộc họp với những nhà lãnh đạo của 3 nước Mỹ Latinh, ông Han Duck-soo sẽ đề nghị các đối tác ủng hộ Hàn Quốc tổ chức Triển lãm thế giới (World Expo) 2030 tại thành phố Busan.

Ông Han cũng sẽ cùng với các lãnh đạo của 3 quốc gia thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu thô và khoáng sản chiến lược.

[Hàn Quốc long trọng kỷ niệm 4.354 năm ngày lập quốc]

Tại Chile, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thảo luận với Tổng thống Gabriel Moris về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Năm 2022, Hàn Quốc và Chile kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau đó, ông Han Duck-soo sẽ đến thăm Uruguay vào ngày 12/10 và gặp Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou tại Montevideo. thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ song phương.

Chuyến công du châu Mỹ của Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến kéo dài 9 ngày với điểm đến cuối cùng là Argentina.

Tiếp sau Uruguay, ông Han Duck-soo sẽ đến Argentina vào ngày 13/10 và ở lại 3 ngày, dự kiến gặp Tổng thống Argentina Alberto Fernandez để thảo luận về các biện pháp cải thiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục