Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao bản án của ECCC

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao bản án mà ECCC dành cho Kaing Guek Eav, tức "Duch," cai ngục nhà tù Toul Sleng S-21.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 4/8 đã đánh giá cao bản án mà Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) dành cho Kaing Guek Eav, biệt danh là "Duch," cai ngục nhà tù Toul Sleng S-21.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen kể từ khi ECCC tuyên án 35 năm tù giam đối với viên cai ngục nhà tù Toul Sleng S-21 khét tiếng dưới chế độ Khmer Đỏ.

Phát biểu trong một buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên Campuchia, Thủ tướng Hun Sen nói: “Chính phủ Hoàng gia Campuchia tôn trọng quyết định của ECCC vì đây là một tòa án độc lập."

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng quyết định độc lập của ECCC không hề chịu một tác động chính trị nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục