Thủ tướng Italy: Quan hệ với Nga có tầm chiến lược

Thủ tướng Italy khẳng định quan hệ Italy-Nga là mối quan hệ chiến lược trên mọi lĩnh vực và Italy rất quan tâm phát triển các quan hệ này.
Thủ tướng Italy Mario Monti, đang có chuyến thăm làm việc 2 ngày (22-23/7) tại Nga, đã khẳng định quan hệ Italy-Nga là mối quan hệ chiến lược trên mọi lĩnh vực và Italy đặc biệt quan tâm phát triển các quan hệ này.

[Thủ tướng Italy lần đầu tiên thăm chính thức Nga]


Thủ tướng Italy Monti khẳng định mối quan hệ chiến lược giữa Italy và Nga trước hết phải được cụ thể hóa trong các kế hoạch chính trị, thông qua các cuộc tham vấn liên chính phủ, cũng như các cuộc gặp theo hình thức 2+2 cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng.

Khẳng định trên được ông Monti đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga Itar-Tass, tờ Báo Nga, và kênh truyền hình Nước Nga-24 giờ, trước thềm các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà.

Ông Monti đồng thời cũng đánh giá cao việc tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, trước hết là vấn đề năng lượng-nhiên liệu, cũng như hợp tác về văn hóa.

Thủ tướng Monti đồng thời đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Nga và EU. Ông cho rằng "không gian EU và những nhiệm vụ chung giữa Nga và cộng đồng châu Âu đã tạo ra môi trường đòi hỏi tăng cường quan hệ hợp tác chung này."

Ông khẳng định nước Nga là một phần của châu Âu và Italy, trong vai trò một thành viên quan trọng của EU, luôn mong muốn nâng cao quan hệ hợp tác Nga-EU, biến mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Italy và Nga thành mối quan hệ chặt chẽ giữa châu Âu và Nga.

Ông Monti cũng khẳng định Italy luôn ủng hộ và làm mọi cách thúc đẩy áp dụng quy chế tự do đi lại giữa Nga và các nước thành viên EU, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, trước hết trong lĩnh vực kinh tế.

Trong khi đó, nguồn tin từ Điện Kremlin đánh giá các cuộc hội đàm ngày 23/7 của Thủ tướng Monti với các nhà lãnh đạo Nga thực chất là nhằm "lên lại dây cót" cho tất cả các vấn đề then chốt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, có tính đến những hướng ưu tiên mới trong tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành "cuộc đối thoại đối ngoại mang tính xây dựng truyền thống."

Tổng thống Putin và Thủ tướng Monti tập trung thảo luận các vấn đề thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, phối hợp hai nước trong các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G8), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), quan hệ Nga-NATO, quan hệ Nga-EU...

Cụ thể, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu, trong đó có Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), vấn đề xóa bỏ thị thực giữa Nga và các nước EU, vấn đề năng lượng.

Về hợp tác kinh tế-thương mại song phương, hai bên tập trung thảo luận các vấn đề nhằm chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán liên chính phủ mở rộng thứ tám Nga-Italy; thúc đẩy thực thi các thỏa thuận song phương trong lĩnh vực năng lượng-nhiên liệu, như xây dựng mạng lưới vận chuyển khí đốt mới từ Nga tới các nước Nam Âu, đi qua vùng nước mặt Biển Đen trong dự án "Dòng chảy phương Nam"....

Kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Thủ tướng Monti sẽ chứng kiến lễ ký một loạt hợp đồng thương mại song phương giữa công ty và cơ quan tài chính Nga với các đối tác Italy.

Liên quan các vấn đề quốc tế, hai bên sẽ thảo luận tình hình Bắc Phi và Trung Đông, trong đó có tình hình Syria.

Trước khi hội đàm với Tổng thống Putin, Thủ tướng Monti sẽ hội đàm tại Mátxcơva với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev về các vấn đề cùng quan tâm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục