Thủ tướng Malaysia bãi bỏ ba sắc lệnh khẩn cấp

Thủ tướng Malaysia quyết định bãi bỏ ba sắc lệnh khẩn cấp được áp đặt bốn thập niên qua trong thời gian xảy ra các vụ bạo loạn.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 24/11 quyết định bãi bỏ ba sắc lệnh khẩn cấp được áp đặt bốn thập niên qua trong thời gian xảy ra các vụ bạo loạn.

Quyết định này đã được Hạ viện Malaysia thông qua cùng ngày.

Đây là một phần trong cam kết cải cách quyền tự do công dân được Thủ tướng Najib công bố hai tháng trước. Việc đưa ra quyết định này chứng tỏ chính phủ sẵn sàng tiến hành cải cách để thúc đẩy các nhu cầu hiện nay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Najib cũng có kế hoạch bãi bỏ lệnh cấm sinh viên đại học tham gia chính trường và cho phép các sinh viên trên 21 tuổi được tham gia các chính đảng. Việc sửa đổi luật đại học hiện hành sẽ được đệ trình lên quốc hội xem xét.

Trước đó, Thủ tướng Najib ngày 15/9 tuyên bố cải tổ một loạt chính sách an ninh lỗi thời và bãi bỏ Luật An ninh Nội địa (ISA), một trong những đạo luật gây tranh cãi nhất tại nước này, vốn cho phép chính phủ bắt giữ hàng nghìn đối tượng khả nghi mà không cần xét xử hay buộc tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục