Thủ tướng Malaysia "không đầu hàng" trước cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố "không đầu hàng" trước những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền liên quan tới một vụ bê bối quỹ chính trị.
Thủ tướng Malaysia "không đầu hàng" trước cáo buộc tham nhũng ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, ngày 10/12, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố "không đầu hàng" trước những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền liên quan tới một vụ bê bối quỹ chính trị - vụ việc đã dẫn tới những lời kêu gọi ông Najib từ chức.

Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu tham dự đại hội thường niên của Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền, ông Najib nói: "Cho dù đó là những kẻ phản bội, cho dù chúng ta bị đẩy ngã bao nhiêu lần, cũng quyết không rút lui, không đầu hàng."

Thủ tướng Najib Razak phải hứng chịu cơn bão chính trị trong suốt nhiều tháng qua với những cáo buộc tham nhũng và quản lý sai nguyên tắc quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, khoảng 700 triệu USD liên quan đến 1MDB đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak. Tuy nhiên, ông Najib Razak đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục