Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad có thể tại vị lâu hơn cam kết

Tờ Malaymail dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 11/6 cho biết ông sẽ giữ cương vị Thủ tướng nước này chừng nào người dân Malaysia còn muốn ông làm lãnh đạo.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad có thể tại vị lâu hơn cam kết ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: Getty Images)

Tờ Malaymail dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 11/6 cho biết ông sẽ giữ cương vị Thủ tướng nước này chừng nào người dân Malaysia còn muốn ông làm lãnh đạo.

Phát biểu tại hội nghị Nikkei lần thứ 24 diễn ra tại Nhật Bản được truyền hình trực tiếp tại Malaysia, ông Mahathir khẳng định ông sẵn sàng phục vụ đất nước đến khi nào người dân còn muốn điều này.

Vị Thủ tướng chuẩn bị bước sang tuổi 92 cũng nói vui rằng ông không biết cơ thể ông sẽ còn đủ sức phục vụ trong bao lâu nữa.

[Thủ tướng 92 tuổi của Malaysia hủy bỏ luật chống tin tức giả mạo]

Trước đó, ông Mahathir cam kết sẽ chỉ giữ cương vị Thủ tướng trong 2 năm, sau đó sẽ trao lại cho lãnh đạo đảng Công lý Nhân dân (PKR) Anwar Ibrahim. Ông cũng nói rằng ông luôn mong muốn được phục vụ người dân.

Ông Mahathir trở lại nắm quyền Thủ tướng nhiệm kỳ 2 sau khi liên minh Hy vọng do ông lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia hôm 9/5.

Nhiệm kỳ Thủ tướng lần thứ nhất của ông Mahathir kéo dài 22 năm, từ 1981-2003./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục