Thủ tướng Malta kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào cuối tháng 3

Thủ tướng Malta cho biết sẽ gặp Tổng thống nước này và đề nghị tiến hành các bước nhằm giải tán quốc hội để mở đường tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 26/3.
Thủ tướng Malta kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào cuối tháng 3 ảnh 1Thủ tướng Malta Robert Abela . (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/2, Thủ tướng Malta Robert Abela kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 26/3 tới, trong chiến dịch nhằm tiếp tục cầm quyền nhiệm kỳ thứ 2 được cho là sẽ thuận lợi hơn nhờ những chiến lược phòng chống dịch COVID-19 và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả.

Phát biểu tại một cuộc họp của đảng Lao động tại thành phố Floriana, ông Abela cho biết sẽ gặp Tổng thống nước này và đề nghị tiến hành các bước nhằm giải tán quốc hội để mở đường tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 26/3.

Ông Abela lên lãnh đạo đảo quốc Địa Trung Hải từ tháng 1/2020 khi người tiền nhiệm Joseph Muscat từ chức sau một cuộc khủng hoảng chính trị. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy đảng Lao động của ông Abela dẫn trước đáng kể so với đảng Quốc dân đối lập.

[Nghị viện châu Âu bầu nghị sỹ của Malta làm tân chủ tịch]

Trong chiến dịch tranh cử sắp tới, ông Abela được cho là sẽ nêu bật thành quả ứng phó với đại dịch COVID-19, ủng hộ các doanh nghiệp, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đi đầu châu Âu và nền kinh tế Malta tăng trưởng trở lại ấn tượng dưới sự dẫn dắt của đảng Lao động.

Về phần mình, lãnh đạo đảng Quốc dân Bernard Grech có thể sẽ xoáy sâu vào những thông tin liên quan tham nhũng và pháp quyền của chính phủ. Ông Grech bắt đầu lãnh đạo đảng Quốc dân khoảng 1 năm trước khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng này sụt giảm thê thảm.

Trong cuộc thăm dò được Malta Today thực hiện hồi đầu tháng này, mức độ tín nhiệm dành cho ông Abela là 45% trong khi ông Grech nhận được 30% số phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục